1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump trao cho CIA quyền không kích bằng máy bay không người lái

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 đã trao quyền mới cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các vụ không kích bằng máy bay không người lái nhằm tiêu diệt các đối tượng nghi là phiến quân.


CIA được phép không kích bằng máy bay không người lái (Ảnh minh họa: AFP)

CIA được phép không kích bằng máy bay không người lái (Ảnh minh họa: AFP)

Theo Sputnik, việc Tổng thống Donald Trump "bật đèn xanh" cho CIA sử dụng máy bay không người lái để không kích phiến quân là một sự thay đổi lớn so với chính sách dưới thời chính quyền tiền nhiệm Barack Obama vốn giới hạn CIA tham gia các hoạt động bán quân sự. Tuy nhiên, động thái này có thể khiến xảy ra xung đột quyền lợi giữa CIA và Lầu Năm Góc.

Quyết định mới là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm đẩy mạnh các hoạt động tiêu diệt nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lần đầu tiên CIA sử dụng máy bay không người lái là vào cuối tháng 2 vừa qua, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố al Qaeda tại Syria.

Không chỉ tại Syria, CIA còn được trao quyền sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt phiến quân tại Somalia, Libya, Yemen và một số khu vực khác có các tay súng phiến quân hoạt động. Cơ quan này có thể tiến hành không kích bất cứ lúc nào mà không cần sự cho phép của Lầu Năm Góc và Nhà Trắng.

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng có nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc không kích bằng máy bay không người lái và CIA không nên tham gia vào vấn đề này. Việc xác định mục tiêu và ra quyết định có tiêu diệt mục tiêu hay không nên nằm dưới sự chỉ đạo của giới chức quân sự.

Nhật Minh

Theo Sputnik