1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin thực sự nghĩ gì về 2 ứng viên tổng thống Mỹ?

(Dân trí) - Thay vì ca ngợi ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump như trước kia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra thận trọng hơn khi bình luận về tỷ phú này cũng như ứng viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton.


Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton (trái) và Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton (trái) và Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12 năm ngoái từng gây “bão” dư luận khi cho rằng tỷ phú Donald Trump là ứng viên hàng đầu cho chức tổng thống Mỹ tiếp theo. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi hôm qua 17/6 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, thay vì trực tiếp công khai ủng hộ ai, ông tỏ ra thận trọng hơn khi nói rằng: “Nga sẵn sàng hợp tác với bất cứ tổng thống nào do người dân Mỹ lựa chọn”.

Phóng viên Fareed Zakaria của CNN đã nhắc lại đánh giá trước đó của ông Putin về Trump rằng tỷ phú này là một người “thông minh, tài năng và xuất chúng”. Zakaria hỏi rằng liệu người đứng đầu Điện Kremlin có còn giữ nguyên quan điểm này hay không.

Đáp lại, ông Putin cho biết, dường như mọi người đã hiểu sai lời ông và rằng: “Tôi chỉ nói ông ấy là một người lanh lợi, thích khoa trương. Tôi không bình luận thêm bất cứ gì về ông ấy. Tuy nhiên, điều duy nhất mà tôi chú ý và tôi cũng hoàn toàn hoan nghênh đó là việc ông Trump nói rằng sẵn sàng khôi phục hoàn toàn quan hệ Nga - Mỹ nếu đắc cử tổng thống. Chúng tôi hoan nghênh điều này”.

Những bình luận này được cho là khá thận trọng so với bình luận mà ông đưa ra hồi cuối năm ngoái khi nói về Trump rằng: "Ông ấy là một người rất hào hoa, rất tài năng, không nghi ngờ gì về điều đó. Đánh giá năng lực của ông ấy không phải là việc của chúng tôi mà là của cử tri Mỹ, nhưng ông ấy là người lãnh đạo tuyệt đối của cuộc tranh cử tổng thống, như chúng ta đã thấy hôm nay".

Trong khi đó, ông Putin từ chối bình luận về ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton với lý do ông không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nữ chính trị gia này. Ông chỉ đánh giá cao sự giúp đỡ của chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton: “Chúng tôi có quan hệ rất tốt đẹp. Thậm chí tôi có thể nói tôi rất biết ơn ông ấy trong suốt thời gian tôi bước vào chính trường thế giới, ông ấy đã khiến tôi chú ý, ông ấy tôn trọng cá nhân tôi, tôn trọng nước Nga và tôi sẽ nhớ điều đó”.

Giới quan sát, trong đó có ông Theodore Roosevelt Malloch, một cố vấn quốc tế cấp cao, cho rằng mặc dù ông Putin công khai ca ngợi Trump, nhưng có thể thực sự muốn bà Hillary Clinton kế nhiệm Tổng thống Mỹ Barack Obama. Điều này là bởi, ông Putin cho rằng Nga sẽ dễ làm việc với Mỹ hơn nếu bà Hillary làm tổng thống. Chuyên gia này nhận định thêm: “Điều mà ông Putin lo sợ đó là nếu Trump làm tổng thống sẽ đưa Mỹ trở lại chính sách đối ngoại đối đầu với Nga”.

Minh Phương

Tổng hợp