1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản muốn tặng máy bay tuần tra quân sự cho Malaysia

(Dân trí) - Nhật Bản có kế hoạch tặng máy bay tuần tra quân sự đã qua sử dụng cho Malaysia, một nguồn tin ngày 5/5 cho biết, trong bối cảnh các liên minh đang được tăng cường nhằm đối phó với các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên biển.


Máy bay quần tra P-3C của Nhật Bản (Ảnh: World Wide Military)

Máy bay quần tra P-3C của Nhật Bản (Ảnh: World Wide Military)

Nhật báo kinh doanh Nikkei hôm nay dẫn lời một quan chức giấu tên tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, theo đề nghị của phía Kuala Lumpur, Tokyo có kế hoạch tặng máy bay tuần tra P-3C đã qua sử dụng cho Malaysia.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quốc hội Nhật Bản đang thảo luận một dự luật cho phép nước này cung cấp miễn phí thiết bị quân sự cho quốc gia khác.

Malaysia nhiều khả năng sẽ là quốc gia đầu tiên nhận được vũ khí của Nhật Bản nếu dự luật được thông qua, Nikkei cho hay, nhưng không nói rõ Nhật Bản dự kiến sẽ tặng bao nhiêu chiếc P-3C cho Malaysia.

Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản hiện có khoảng 60 chiếc P-3C đang hoạt động, và có kế hoạch cho về hưu những chiếc đã trải qua khoảng 15.000 giờ bay.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện chưa xác nhận về thông tin trên.

Nhật Bản và Malaysia nằm trong số một loạt các quốc gia đang tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó với điều mà họ xem là lập trường ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên biển.

Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các vùng biển của Philippines, Vietnam, Malaysia và Brunei.

Ngoài Biển Đông, Bắc Kinh cũng vướng vào tranh chấp lãnh thổ với Tokyo liên quan tới một quần đảo tranh chấp ở Hoa Đông.

An Bình

Theo AFP