1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ nói không bỏ qua cho Nga vụ trục xuất 755 nhà ngoại giao

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Washington trước ngày 1/9 sẽ có biện pháp đáp trả việc Nga buộc Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: AFP)

Fox News dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu với báo giới hôm qua 6/8 bên lề hội nghị an ninh khu vực ASEAN ở Manila (Philippines) cho biết, ông đã thông báo thời hạn này với người đồng cấp Nga Sergey Lavrow khi hai người hội đàm tại đây.

Tuy nhiên Ngoại trưởng Tillerson cho biết, ông đã nói với Ngoại trưởng Lavrov rằng hiện Mỹ vẫn chưa quyết định về biện pháp đáp trả. Ông Tillerson nói thêm, ông đã hỏi Ngoại trưởng Lavrov “một số câu hỏi cần làm sáng tỏ” về việc Moscow quyết định buộc Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng 7 tuyên bố Mỹ phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga, đồng thời quyết định tịch thu khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow. Lệnh trừng phạt này được cho là nhằm đáp trả “món nợ” từ thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi trục xuất 35 nhà ngoại giao và thu giữ 2 khu nhà ngoại giao của Nga.

Bất chấp những biện pháp đáp trả căng thẳng này, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ. “Chúng tôi cảm nhận rằng Mỹ cần để ngỏ cơ hội đối thoại”, ông Lavrov nói.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng bình thường hóa đối thoại song phương nếu Washington từ bỏ đối đầu”.

Minh Phương

Theo Fox News