1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ đi thuyền dạo sông nước Cà Mau

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sáng ngày 14/1 đã có chuyến du ngoạn trên sông nước Cà Mau trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chỉ vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1 tới.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry quan sát từ cửa sổ máy bay trên đường tới Cà Mau vào sáng ngày 14/1. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry quan sát từ cửa sổ máy bay trên đường tới Cà Mau vào sáng ngày 14/1. (Ảnh: Reuters)


Ông Kerry bước xuống từ máy bay tại sân bay Cà Mau. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của ông Kerry trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Reuters)

Ông Kerry bước xuống từ máy bay tại sân bay Cà Mau. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của ông Kerry trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Reuters)


Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ vẫy tay chào người dân địa phương khi ông tới sân bay. (Ảnh: Reuters)

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ vẫy tay chào người dân địa phương khi ông tới sân bay. (Ảnh: Reuters)


Ông Kerry bắt tay ông Vo Van Tam, một cựu chiến binh Việt Nam, tại Cà Mau. Ông Tam đã tham gia một trận đánh nhằm vào thuyền của ông Kerry vào tháng 2/1969. (Ảnh: Reuters)

Ông Kerry bắt tay ông Vo Van Tam, một cựu chiến binh Việt Nam, tại Cà Mau. Ông Tam đã tham gia một trận đánh nhằm vào thuyền của ông Kerry vào tháng 2/1969. (Ảnh: Reuters)


Ông Kerry tham chiến tại Việt Nam từ 1968-1969 và từng đi tuần trên thuyền ở đồng bằng sông Mekong. Sau khi trở về nước, ông Kerry đã tích cực tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Ông Kerry tham chiến tại Việt Nam từ 1968-1969 và từng đi tuần trên thuyền ở đồng bằng sông Mekong. Sau khi trở về nước, ông Kerry đã tích cực tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam. (Ảnh: Reuters)


Hai con người từng ở hai chiến tuyến trong cuộc chiến tranh hơn 40 năm về trước hôm nay bắt tay và trò chuyện vui vẻ. (Ảnh: Reuters)

Hai con người từng ở hai chiến tuyến trong cuộc chiến tranh hơn 40 năm về trước hôm nay bắt tay và trò chuyện vui vẻ. (Ảnh: Reuters)


Sau khi có cuộc trò chuyện ngắn với các các cựu chiến binh Việt Nam và người dân địa phương, Ngoại trưởng Mỹ đã lên thuyền thăm sông nước Cà Mau. (Ảnh: Reuters)

Sau khi có cuộc trò chuyện ngắn với các các cựu chiến binh Việt Nam và người dân địa phương, Ngoại trưởng Mỹ đã lên thuyền thăm sông nước Cà Mau. (Ảnh: Reuters)


Ông Kerry quan sát hai bên bờ sông khi ngồi trên thuyền trong chuyến du ngoạn vùng sông nước Cà Mau. (Ảnh: Reuters)

Ông Kerry quan sát hai bên bờ sông khi ngồi trên thuyền trong chuyến du ngoạn vùng sông nước Cà Mau. (Ảnh: Reuters)


Ông Kerry trò chuyện cùng mọi người khi ngồi trên thuyền. Đây không phải lần đầu tiên ông Kerry thăm vùng sông nước Cà Mau. Vào tháng 12/2013, ông Kerry đã tới thăm Cà Mau và có chuyến du ngoạn trên vùng sông nước đồng bằng sông Mekong. (Ảnh: Reuters)

Ông Kerry trò chuyện cùng mọi người khi ngồi trên thuyền. Đây không phải lần đầu tiên ông Kerry thăm vùng sông nước Cà Mau. Vào tháng 12/2013, ông Kerry đã tới thăm Cà Mau và có chuyến du ngoạn trên vùng sông nước đồng bằng sông Mekong. (Ảnh: Reuters)


Ông David Thorne (trái), cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng Mỹ, cũng tháp tùng ông Kerry trong chuyến đi này. (Ảnh: Reuters)

Ông David Thorne (trái), cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng Mỹ, cũng tháp tùng ông Kerry trong chuyến đi này. (Ảnh: Reuters)


Ông Kerry rất quan tâm tới các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu tại khu vực sông Mekong. Mỹ đang tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực này. (Ảnh: Reuters)

Ông Kerry rất quan tâm tới các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu tại khu vực sông Mekong. Mỹ đang tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực này. (Ảnh: Reuters)


Ngoại trưởng Mỹ đang có chuyến công du nước ngoài cuối cùng trước khi mãn nhiệm vào ngày 20/1 tới. Sau Việt Nam, ông sẽ tới Paris để tham dự một hội nghị về hòa bình Trung Đông và tới London để thảo luận về Syria. Cuối cùng, ông Kerry sẽ tới Davos (Thụy Sĩ) tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào ngày 18/1, chỉ hai ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ đang có chuyến công du nước ngoài cuối cùng trước khi mãn nhiệm vào ngày 20/1 tới. Sau Việt Nam, ông sẽ tới Paris để tham dự một hội nghị về hòa bình Trung Đông và tới London để thảo luận về Syria. Cuối cùng, ông Kerry sẽ tới Davos (Thụy Sĩ) tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào ngày 18/1, chỉ hai ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Reuters)


Một người dân Cà Mau vẫy tay chào Ngoại trưởng Mỹ khi thuyền của ông đi ngang qua. (Ảnh: Reuters)

Một người dân Cà Mau vẫy tay chào Ngoại trưởng Mỹ khi thuyền của ông đi ngang qua. (Ảnh: Reuters)

An Bình