1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga "trình làng" xe quân sự mới có thể triển khai tới Syria

(Dân trí) - Các lực lượng vũ trang Syria có thể quan tâm tới một xe quân sự mới được trình làng của Nga, mà lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya nói la cho phép quân đội chính phủ dễ dàng tiếp cận các vùng núi cao hiểm trở, nơi các phần tử khủng bố đang trú ẩn.

Nga "trình làng" xe quân sự mới có thể triển khai tới Syria


Đồ họa giới thiệu xe quân sự mới Chaborz M-3 (Ảnh: RT)

Đồ họa giới thiệu xe quân sự mới Chaborz M-3 (Ảnh: RT)

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya, đã tham dự lễ ra mắt 4 xe quân sự có tên gọi Chaborz M-3 tại nhà máy lắp ráp ô tô Chechenavto tại Chechnya hôm 4/3.

Theo RT, phiên bản 3 chỗ ngồi của dòng xe tấn công hạng nhẹ này có đủ chỗ để chở 250 kg hàng tiếp tế và thiết bị. Nó được thiết kế để sử dụng trong các hoạt động đặc biệt, như tại các vùng đồi núi, như Kavkaz thuộc Nga.

“Chaborz M-3 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn nhất. Nếu chúng ta có những chiếc xe như vậy, chúng ta có thể thực hiện các hoạt động đặc biệt theo cách hiệu quả hơn nhiều mà không bị tổn thất”, ông Kadyrov phát biểu tại buổi lễ.

“Tôi tin rằng các xe quân sự Chaborz M-3 sẽ hoàn thiện đơn vị mục đích đặc biệt của chúng ta”, ông Kadyrov nhấn mạnh.

Ông Kadyrov nhấn mạnh rằng nguyên mẫu Chaborz M-3 đầu tiên ra đời chỉ vài tháng sau khi ông yêu cầu các kỹ sư phác thảo nó.

Hiện thời, nhà máy lắp ráp ô tô Chechenavto tại thành phố Argun, Chechnya chế tạo khoảng 30 chiếc Chaborz M-3 mỗi tháng. Đợt xe Chaborz M-3 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Trung tâm huấn luyện quốc tế các lực lượng đặc biệt tại Gudermes, ngoại ô thủ phủ Grozny.

Mỗi xe Chaborz M-3 được trang bị một súng máy 7.62 mm ở bên ghế hành khách, ngoài súng máy loại lớn hơn, 12.7 mm, được đặt trên nóc, có khả năng xoay 360 độ.

Sớm được triển khai tới Syria

Chaborz M-3 được thiết kế theo các tiêu chuẩn quân sự của Bộ Quốc phòng Nga và thích hợp cho các hoạt động đặc biệt. Chaborz M-3 có thể sẽ sớm được triển khai tới Syria.


Ông Ramzan Kadyrov lái thử Chaborz M-3 (Ảnh: RT)

Ông Ramzan Kadyrov lái thử Chaborz M-3 (Ảnh: RT)

“Chaborz M-3 giờ đây rất cần thiết tại Syria, do địa hình núi non. Khi các phần tử khủng bố trốn trong núi, việc bắt giữ chúng trở nên khó khăn. Với các phương tiện này, bạn có thể tiếp cận gần các lộ trình trú ẩn của chúng”, ông Kadyrov nói.

Chaborz M-3 cũng có thể được sử dụng ở địa hình bị gài mìn, nơi sự di chuyển của các phương tiện lớn hơn và nặng hơn bị hạn chế. “Tôi tin chắc rằng khi các chỉ huy quân đội Syria biết về các phương tiện này, họ sẽ rất quan tâm”, ông Kadyrov nói.

Theo RT, Chaborz M-3 hầu hết sử dụng các thiết bị của Nga, khiến nó trở hơn rẻ hơn so với các phương tiện tương tự do các nước khác sản xuất.

“Mỹ có Polaris và Canada có BMR. Những phương tiện này có giá khoảng 2 triệu rúp (35.000 USD) nhưng công suất của động cơ của chúng lại chưa bằng 1/2 của chúng ta. Xe quân sự Chaborz M-3 có giá gần 1,5 triệu rúp (25.000 USD), Phó chỉ huy vệ binh quốc gia tại Chechnya, Daniel Martynov, nói với trang tin RBK.

An Bình