1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga luận tội nữ phi công Ukraine

(Dân trí) - Tòa án tại Nga hôm nay 21/3 đã kết án nữ phi công Nadezhda Savchenko của Không quân Ukraine về tội giết hại 2 nhà báo Nga và tội vượt biên trái phép. Bản án cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày mai.

Nữ phi công Nadezhda Savchenko. (Ảnh: AFP)
Nữ phi công Nadezhda Savchenko. (Ảnh: AFP)

Các công tố viên tại tòa án Nga cho rằng, Savchenko chính là pháo thủ trên chiếc trực thăng chiến đấu của tiểu đoàn Aidar của Không quân Ukraine và cũng là người đã cung cấp thông tin vị trí của hai nhà báo Nga là Igor Kornelyuk và Anton Voloshin cho binh sỹ Ukraine để lực lượng này sau đó tiến hành bắn phá khu vực ở bên ngoài Lugansk - khu vực ly khai miền đông Ukraine.

Vụ tấn công khiến 2 nhà báo Nga và một số dân thường thiệt mạng. Sau đó, Savchenko bị cáo buộc đã vượt biên trái phép vào Nga.

Nữ phi công 34 tuổi này đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc và nói rằng thực tế cô chỉ giúp những người bị thương sơ tán khỏi chiến trường vào thời điểm đó. Luật sư của Savchenko cũng nói rằng, Savchenko bị lực lượng thân Nga bắt giữ trước khi các nhà báo trên thiệt mạng.

Vụ việc của Savchenko đã gây sự chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt là trong thời gian tạm giam kể từ tháng 6/2014, nữ phi công này đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối.

Hồi đầu tháng 3, các công tố viên đề nghị kết án 23 năm tù giam đối với Savchenko cùng với khoản tiền phạt lên tới 100.000 Rúp (1.370 USD). Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng sẽ phải chờ đến ngày mai 22/3 sau khi tòa án Nga đưa ra các lý do luận tội Savchenko.

Hôm 9/3, Savchenko được phép nói lời cuối cùng tại tòa án Nga ở thành phố Donetsk. ữ phi công này đã giơ “ngón tay thối” tại tòa với ý nghĩa phỉ báng và tuyên bố sẽ tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc Nga bắt giữ và xét xử cô. “Đây là lời cuối của tôi”, Savchenko nói, giơ ngón tay giữa lên trong một hành động phản đối quan tòa.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gửi một lá thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị thả Savchenko. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng lên tiếng kêu gọi Nga thả nữ phi công này, nhưng Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin đã từ chối.

Minh Phương

Tổng hợp