1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga liên tục khảo sát tín nhiệm Tổng thống Putin

Trung tâm khảo sát của Nga tung ra nhiều chương trình đánh giá tín nhiệm của Tổng thống Vladimir Putin, đa số người dân tin tưởng vị chính khách này.

Mới đây nhất, cuộc khảo sát của Trung tâm Levada Center cho kết quả chính khách được đa số người dân Nga tin tưởng nhất là Tổng thống Vladimir Putin.

Theo khảo sát, 82% người Nga chấp nhận công việc của ông Putin, 17% số người được hỏi giữ quan điểm ngược lại, 1% không thể trả lời. Cần lưu ý rằng con số này vẫn hầu như không thay đổi kể từ đầu năm.

Theo trung tâm, hầu hết người Nga (56% người tham gia bảng khảo sát) tin tưởng ông Putin.

Ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tín nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (26%), thứ ba - Ngoại trưởng Sergey Lavrov (22%), thứ tư- Thủ tướng Dmitry Medvedev (15%), khép lại Top 5 là lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky (12%).


Tổng thống Putin vẫn được tin tưởng dù Nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế.

Tổng thống Putin vẫn được tin tưởng dù Nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế.

Hồi cuối tháng 3, Trung tâm này cũng đưa ra khảo sát cho thấy hơn 80% người Nga hài lòng với hoạt động của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các quan chức mà người Nga tin tưởng nhất gồm có Tổng thống Putin (60%), Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (29%), Ngoại trưởng Sergey Lavrov (27%) và Thủ tướng Medvedev (18%).

Levada liên tục chứng tỏ độ khách quan trong mỗi cuộc khảo sát khi liên tục đưa ra các con số biến đổi về tỉ lệ tín nhiệm đối với ông Putin.

Ngày 22/3, kết quả của sự ủng hộ Tổng thống được Washington dẫn lời Levada cho thấy con số đã liên tục thay đổi và biến chuyển không theo một xu hướng nào.

Theo đó, 73% số người được hỏi ý kiến cho biết họ ủng hộ Putin, giảm từ con số 83% của năm trước đó.

Chiến lược PR riêng

Theo Washington Post, mỗi tuần các trung tâm thăm dò dư luận Nga đều cử một "đội quân" đi tìm hiểu quan điểm của người dân về Tổng thống Putin, kinh tế Nga và các vấn đề khác.

Levada đã tiến hành các cuộc thăm dò ý kiến gần như hàng năm kể từ năm 2000. Và năm nay, mức tín nhiệm của Putin vẫn cao, nhưng giảm mạnh so với trước đó.

Các trung tâm khảo sát nói rằng Điện Kremlin rất quan tâm đến kết quả mà họ thu thập hàng tuần. Và chính quyền nhanh chóng phản ứng khi họ thấy những vấn đề có thể đặt ra đe dọa với mức tín nhiệm của Putin.

"Ông Putin rất chú trọng đến việc này. Đúng vậy. Tuy đã cầm quyền 15 năm, ông ấy vẫn quan tâm đến dữ liệu của chúng tôi", Valery Fedorov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Công luận Nga cho biết. "Làm sao bạn biết phải làm gì nếu bạn không hiểu được người dân?", Fedorov nói.

Điện Kremlin cũng liên tục thông báo về mức tín nhiệm cao trên truyền hình. "Đó là chiến dịch PR mà bạn biết sẵn kết quả là gì", Denis Volkov, nhà phân tích tại Trung tâm Levada, nhận xét.

Hơn hai năm trước, khi Nga tổ chức thế vận hội Olympic mùa đông ở Sochi, mức tín nhiệm cho Putin đã sụt giảm. Chỉ 61% người được hỏi ủng hộ ông. Tuy đây là mức cao theo tiêu chuẩn phương Tây, nó lại là mức thấp nhất cho Putin kể từ khi ông nhậm chức.

Một nhân viên thực hiện khảo sát hỏi ý kiến một phụ nữ tại khu căn hộ ở Moscow.
Một nhân viên thực hiện khảo sát hỏi ý kiến một phụ nữ tại khu căn hộ ở Moscow.

Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 làm bùng lên căng thẳng tồi tệ nhất với phương Tây kể từ Chiến tranh lạnh, người Nga dường như vẫn kiên quyết đặt lòng tin vào nhà lãnh đạo. Một năm sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea, tỷ lệ ủng hộ ông tăng vọt, lên tới mức cao kỷ lục 89%.

Tại một căn hộ, một cụ ông 70 tuổi mặc áo len màu xám nói rằng ông tin tưởng Tổng thống Putin. "Làm thế nào ông ấy có thời gian ngủ được nhỉ?", ông nói: "Ông ấy trượt tuyết, đến những lễ khánh thành nhà máy để thăm người lao động. Ông ấy hứa hẹn sẽ hỗ trợ họ. Ông ấy có sức khỏe tốt".

"Tình hình kinh tế thật khủng khiếp", một người phụ nữ được hỏi nói: "Ngân hàng trung ương là tồi tệ nhất". Cô cho biết cô lo lắng về giá cả gia tăng và nghĩ rằng nền kinh tế sẽ còn tồi tệ hơn. Cô còn nói rằng cô không có kế hoạch bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga sắp tới, vì cô nghĩ nó sẽ chẳng tạo ra sự khác biệt.

Nhưng khi nhân viên lấy dữ liệu hỏi cô có tín nhiệm ông Putin không, đây là những gì cô nói:

"Có".

Theo Hồng Cúc (Tổng hợp)

Đất Việt