1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga: IS đã chiếm 70% lãnh thổ Syria

(Dân trí) - Vùng ảnh hưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang mở rộng, các tay súng IS đã giành quyền kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ của Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 11/12 cho biết.

Nga cho rằng IS hiện có khoảng 60.000 người và kiểm soát 70% lãnh thổ Syria. (Ảnh: AP)
Nga cho rằng IS hiện có khoảng 60.000 người và kiểm soát 70% lãnh thổ Syria. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng cho biết thêm: “Số phần tử khủng bố của tổ chức này đã lên tới khoảng 60.000 người. Tổ chức này có thể sẽ mở rộng hoạt động sang Trung Á và khu vực Caucasus”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov trước đó cho biết IS có khoảng 25.000 đến 30.000 chiến binh ngoại quốc, trong đó có cả các phần tử từ Nga. Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ước tính số tay súng của IS khoảng 30.000 người, chính phủ Iraq thì cho rằng nhóm này có tới 200.000 tay súng.

Phá hủy hơn 8.000 mục tiêu khủng bố

Máy bay Nga xuất kích lúc hoàng hôn

Về chiến dịch không kích của Nga tại Syria, ông Shoigu cho hay Không quân Nga đã phá hủy hơn 8.000 cơ sở của IS kể từ khi bắt đầu chiến dịch vào cuối tháng 9. “Tổng cộng, các chiến đấu cơ của chúng tôi đã thực hiện khoảng 4.000 đợt xuất kích và phá hủy hơn 8.000 căn cứ quân sự của IS”, ông Shoigu nói. Ông khẳng đinh, IS đã thiệt hại nặng nề bởi các cuộc không kích của Nga.

Hôm 30/9,ngay sau khi Hội đồng Liên bang chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự chống IS ở Syria, hơn 50 máy bay chiến đấu và trực thăng Nga trong đó có chiến đấu cơ Su-34, Su-24M, máy bay Su-25 và Su-30SM, trực thăng Mi-8 và Mi-24 đã mở màn không kích vào Syria.

Chiến dịch chống IS của Nga được triển khai theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chỉ một năm sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích IS ở Syria và Iraq.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Nga Putin hôm qua cũng cho biết các phần tử khủng bố tại Syria đang gây ra mối đe dọa trực tiếp đến Nga và rằng bất kỳ mục tiêu nào đe dọa các lực lượng Nga tại Syria phải bị tiêu diệt ngay tức thì.

Ông Putin cho biết, tại Syria, Nga đang phối hợp với cả chính quyền Tổng thống Assad và phe đối lập để tiêu diệt IS. “Chúng tôi đang yểm trợ trên không cho họ cũng như cho quân đội Syria. Chúng tôi hỗ trợ họ về vũ khí, đạn dược và các thiết bị khác”, ông Putin nói.

Bình luận này cùng với việc kêu gọi hợp tác cùng liên quân do Mỹ đứng đầu có thể cho thấy Moscow đang mong muốn thu hẹp bất đồng với phương Tây về vấn đề khủng hoảng Syria.

Minh Phương

Theo Itar-tass