1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga dọn đường để đưa quân quay trở lại Syria?

Nga triển khai pháo binh tới miền Bắc Syria khiến phương Tây lo ngại rằng đây là cách Moskva dọn đường để đưa quân quay trở lại Damascus.

Nga triển khai pháo binh tới phía Bắc Syria

Ngày 20/4, tờ “Nhật báo phố Wall” dẫn nguồn tin giấu tên ở Lầu Năm Góc cho biết, Nga đã triển khai pháo binh ở phía Bắc Syria, trong khu vực do lực lượng chính phủ Damascus kiểm soát.

Ngoài ra, ở khu vực này cũng ghi nhận có sự chuyển dịch của lực lượng Iran và quân đội Syria.

Theo tình báo Mỹ, có thể Nga triển khai pháo binh tại đây để hỗ trợ quân chính phủ trong trận chiến chống lại nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra.

Lầu Năm Góc cáo buộc Nga đã triển khai pháo binh ở phía Bắc Syria, trong khu vực do lực lượng chính phủ Damascus kiểm soát.
Lầu Năm Góc cáo buộc Nga đã triển khai pháo binh ở phía Bắc Syria, trong khu vực do lực lượng chính phủ Damascus kiểm soát.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng ghi nhận sự gia tăng hoạt động của Không quân Nga ở Syria.

Washington cho rằng hoạt động này của điện Kremlin có thể dẫn tới những tác động tiêu cực đến tiến trình chính trị ở Syria.

Tuy nhiên chính quyền Moskva và Damascus chưa đưa ra phản ứng chính thức nào trước những báo cáo trên.

Trước đó hồi tháng 11 năm ngoái, trong một báo cáo trình trước quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã lần đầu tiên nói về sự hiện diện của pháo binh Nga tại Damascus.

Dù đến thời điểm này không có thông tin chính thức về loại pháo Nga triển khai ở Syria, tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, Moskva đã triển khai 5 khẩu đội pháo 2A65 MSTA-B 152-mm tại Syria từ năm ngoái.

Nga dọn đường để đưa quân quay trở lại Syria?

Những lời cáo buộc từ Lầu Năm Góc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về việc Nga đang thực hiện các kế hoạch dọn đường để đưa quân quay trở lại Syria. Điều này không hẳn là không có cơ sở.

Còn nhớ, hôm 14/3 dù tuyên bố rút quân khỏi Damascus khi đã đạt được các mục tiêu tại đây, nhưng điện Kremlin vẫn duy trì 2 tiểu đoàn ở Syria, với tổng cộng 800 lính để bảo vệ 2 căn cứ quân cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia của Syria.

Đồng thời, Moskva cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội chính phủ trong cuộc chiến chống IS cũng như sẵn sàng quay trở lại đất nước này khi tình hình trở nên tồi tệ.

“Chúng tôi (Nga) hiểu thấu người dân Syria đang rất quan ngại khi Nga rút quân bị về nước nhưng quân đội Nga sẽ không dừng các chiến dịch quân sự chống lại khủng bố IS ở Syria. Nước Nga không bỏ rơi họ”, tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân Nga tuyên bố.

Hôm 16/3, 1 ngày sau tuyên bố rút quân của Tổng thống Nga, nhiều hình ảnh được truyền thông phương Tây công bố cho thấy gần 20 chiến đấu cơ, các hệ thống phòng không tối tân S-400, Pantsir-S1 cùng nhiều trực thăng tấn công vẫn hiện diện đầy đủ tại căn cứ quân sự gần thủ đô Damascus.

Nga đang dọn đường để đưa quân quay trở lại Syria
Nga đang dọn đường để đưa quân quay trở lại Syria

Không lâu sau đó, ngày 30/3 truyền thông Anh dẫn các nguồn tin giấu tên đã bày tỏ quan ngại về việc Nga đang tăng cường vận chuyển thêm các thiết bị hỗ trợ đến Syria.

Theo nguồn tin, sau khi Moskva tuyên bố rút lực lượng chủ chốt khỏi Damascus, phương Tây dự đoán Yauza - tàu phá băng của Hải quân Nga và là một trong số tàu tiếp tế, sẽ trở về cảng của nó ở Bắc Băng Dương.

Tuy nhiên, sau đó tàu Yauza bị phát hiện rời khỏi cảng Novorossiysk của Nga ở biển Đen để tới Tartous - căn cứ hải quân của Nga tại Syria.

Truyền thông Anh nhấn mạnh, các chuyến vận chuyển của tàu Yauza cùng các tàu Nga khác trong 2 tuần sau tuyên bố rút quân cho thấy Moskva đang đưa nhiều trang thiết bị và tiếp tế tới Syria hơn là rút về.

Ngoài việc để lại các phương tiện vũ khí hiện đại, thời gian qua, điện Kremlin cũng liên tục sát cánh cùng quân đội Assad trên chiến trường, giáng nhiều đòn thù tấn công cho phiến quân IS tại Aleppo, Palmyra hay Raqqa...

Phát biểu trên hãng thông tấn RIA Novosti hôm 11/4, Thượng Nghị sĩ Nga Dmitry Sablin tái khẳng định lập trường: “Không quân Nga sẽ yểm trợ cho binh sĩ Syria tấn công trên bộ”.

Trong khi đó, trước những sức ép mạnh mẽ đến từ Mỹ và đối lập Syria về việc yêu cầu quân chính phủ ngừng không kích tại Aleppo, Bộ Quốc phòng Nga đã nhấn mạnh rằng, những phần tử khủng bố đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cắt đứt con đường nối Aleppo với Damascus và do đó tất cả hành động của quân đội Syria và không quân Nga là nhằm mục đích phá vỡ kế hoạch này.

Rõ ràng, dù tuyên bố rút quân, nhưng điện Kremlin vẫn không ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình trên chiến trường. Cùng với việc ngầm đưa vũ khí đến các vị trí trọng yếu, toan tính về việc đưa quân trở lại chiến trường được đồn đoán sẽ sớm trở thành hiện thực, nhất là khi vòng đàm phán hòa bình mới giữa các bên tại Geneva, Thụy Sĩ vẫn đang rơi vào bế tắc.

Theo Trung Dũng (Tổng hợp)

Đất Việt