1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ vẫn triển khai lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc bất chấp Trung Quốc phản đối

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 8/4 cho biết Mỹ sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa mới tới Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: Reuters)

“Việc đó sẽ diễn ra. Nó là điều cần thiết. Đây là vấn đề giữa chúng ta và Hàn Quốc. Hệ thống nhằm bảo vệ chính các lực lượng của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên và bảo vệ Hàn Quốc”, ông Carter cho biết tại một hội thảo ở New York hôm qua khi được hỏi liệu việc triển khai hệ thống phòng thủ có được thực hiện hay không.

Trước sự chỉ trích của Trung Quốc đối với kế hoạch trên, ông Cater cho hay Bắc Kinh nên nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn Triều Tiên phát triển tên lửa thay vì phàn nàn về các kế hoạch của Mỹ.

“Hệ thống không liên quan gì Trung Quốc và tôi mong Bắc Kinh có thể hợp tác với chúng ta, hoặc đối phó với Triều Tiên một cách hiệu quả hơn, mặc dù có thể nói rằng việc đối phó với Triều Tiên là thách thức đối với bất kỳ ai”.

“Nhưng chúng ta phải bảo vệ các công dân của mình, bảo vệ các đồng minh và chúng ta sẽ làm như vậy”, ông Carter nhấn mạnh trước Hội đồng quan hệ đối ngoại.


THAAD có thể bảo vệ Hàn Quốc khỏi các mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: businessinsider)

THAAD có thể bảo vệ Hàn Quốc khỏi các mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: businessinsider)

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi tháng 1 và vụ thử tên lửa tầm xa hồi tháng 2.

Trung Quốc đã nhất trí với các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau các vụ thử trên nhưng tuyên bố phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD, nói rằng hệ thống làm suy yếu sự răn đe chiến lược của Trung Quốc.

Bắc Kinh phàn nàn rằng THAAD có tầm xa có thể vượt xa bán đảo Triều Tiên và vươn tới Trung Quốc và việc triển khai nó có thể đe dọa các lợi ích an ninh quốc gia nước này và sự ổn định chiến lược của khu vực.

Giới chức Mỹ thì tin rằng Trung Quốc, với tư cách là láng giềng và đồng minh chính của Triều Tiên, cần phải gây ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng, mặc dù một số nhà phân tích cho rằng khả năng của Bắc Kinh nhằm gây sức ép để Bình Nhưỡng thay đổi đã giảm đi trong những năm gần đây.

An Bình