1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ không kích tiêu diệt 250 tay súng IS, phá hủy 40 phương tiện

(Dân trí) - Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết ít nhất 250 tay súng thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt và khoảng 40 xe tải bị phá hủy trong hàng loạt cuộc không kích gần thành phố Fallujah (Iraq), một thành trì quan trọng của IS trước khi được các lực lượng Iraq giải phóng mới đây.


Các phương tiện bị phá hủy (Ảnh: RT)

Các phương tiện bị phá hủy (Ảnh: RT)

RT đưa tin, các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích 40 phương tiện trong một đoàn xe của IS ở phía nam thành phố Fallujah ngày 29/6. Giới chức quân đội Mỹ cho biết với Reuters này đoàn xe này phần lớn đã bị phá hủy và ít nhất 250 phiến quân bị tiêu diệt.

Hình ảnh được tải lên mạng cho thấy hàng chục phương tiện bị phá hủy hoàn toàn, một số dường như vận chuyển đạn dược và vũ khí.

Fallujah, nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 60 km, đã nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ năm 2014. Giới chức cấp cao của Iraq đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố này hồi cuối tuần qua sau chiến dịch quân sự kéo dài gần 5 tuần.

Sau khi Fallujah được giải phóng, chính phủ Iraq muốn tập trung vào chiến dịch nhằm giành lại Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq, từ tay các phần tử khủng bố.

Trong khi đó, Liên minh do Mỹ dẫn đầu, vốn bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq từ tháng 8 năm ngoái, khẳng định đã phá hủy 565 mục tiêu của IS trong 106 cuộc không kích trong tuần qua.

An Bình