1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn tập trận chống vũ khí sinh học

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ và Hàn Quốc ngày 7/9 bắt đầu tập trận chung phòng chống vũ khí sinh học kéo dài 3 ngày nhằm tăng cường khả năng đáp trả trước những thách thức gia tăng về tấn công vũ khí sinh học từ Bình Nhưỡng.

 

Mỹ-Hàn tập trận chống vũ khí sinh học - 1

(Ảnh: Usnews)

Đây là hoạt động thường niên Hàn Quốc và Mỹ được duy trì từ năm 2011. Lực lượng quốc phòng, bộ y tế và hàng chục tổ chức khác của hai nước sẽ tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Tăng cường khả năng đáp trả”, bắt đầu từ hôm nay (7/9).

“Cuộc tập trận phòng chống vũ khí sinh học lần này giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhằm kiểm tra khả năng phản ứng của quân đội 2 nước trước những thách thức về vũ khí sinh học có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên,” Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên, Triều Tiên lại lên án cuộc tập trận này là nhằm chuẩn bị cho việc xâm lược Bình Nhưỡng. Phía Triều Tiên cũng kêu gọi Mỹ rút 28.500 lính ra khỏi Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc còn làm trầm trọng sự xung đột và tăng mối nghi kỵ lẫn nhau, không chỉ giữa Bình Nhưỡng và Mỹ, mà còn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

“Bình Nhưỡng đã yêu cầu nhiều lần Mỹ rút quân ra khỏi Hàn Quốc nhưng phía Mỹ đều bỏ ngoài tai”, phát ngôn viên Triều Tiên nói.

Vũ Duy

Theo The Economic Times

 

Mỹ-Hàn tập trận chống vũ khí sinh học - 2