1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ chưa hay không sẵn sàng đối đầu với Nga?

Sau khi Mỹ thừa nhận chưa sẵn sàng đối đầu với Nga và Trung Quốc, tạp chí Forbes đã chỉ ra những nguyên nhân khiến Mỹ thất bại trước Nga.

Mỹ chưa sẵn sàng

Theo Reuters, hôm 16/9, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ thừa nhận rằng, Quân đội Hoa Kỳ chưa sẵn sàng đối đầu với các mối đe dọa từ các đối thủ của mình, đặc biệt là Nga hoặc Trung Quốc. Hiện nay mặc dù Hoa Kỳ giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh công nghệ cao, nhưng Washington sẽ phải trả mức giá rất cao về nhân lực và vật lực.

Tham mưu trưởng quân đội của Hoa Kỳ, Đại tướng Mark Milley khẳng định rằng, hiện nay quân đội không đủ các nguồn lực cần thiết bao gồm cả con người để thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ lợi ích của Mỹ trên toàn thế giới. Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Tư lệnh của lực lượng thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, ông Robert Kneller cũng tán thành quan điểm này và cho biết: "Tôi đồng ý, chúng tôi đã tạo ra các lực lượng vũ trang, và những lực lượng này được thành lập để bảo đảm an ninh quốc gia và chống lại các mối đe dọa từ bọn khủng bố, phiến quân…

Hiện tại chúng ta vẫn đang thực hiện các nhiệm vụ này khá hiệu quả. Tuy nhiên đối thủ tiềm năng của chúng ta ngày càng mạnh lên và lực lượng vũ trang mới được trang bị hiện đại và ngày càng hiện đại hơn nữa. Vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị các biện pháp để đối mặt và thích ứng với chúng”.

Quân đội Mỹ tập trận.
Quân đội Mỹ tập trận.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng lực lượng Không quân Mỹ, tướng David Goldfein đồng ý với các đồng nghiệp và nhấn mạnh thêm rằng, cần phải xác định rõ các mối đe dọa và cần phải chuẩn bị mọi thứ để chống lại họ.

Hay không sẵn sàng?

Ngay sau khi Mỹ thừa nhận chưa sẵn sàng đối đầu với Nga, nhà phân tích phương Tây Loren Thompson của tờ Forbes cho rằng nếu Mỹ thực hiện một cuộc chiến nhằm vào Nga, thất bại sẽ thuộc về Washington. Ngoài ra, vị chuyên gia này còn chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Mỹ.

Nguyên nhân đầu tiên theo Loren Thompson là điểm tựa từ lãnh thổ ở sâu lục địa. Biên giới của Nga hiện nay nằm sâu vào lục địa hơn cả biên giới của Liên Xô trước kia, do đó lực lượng Nga sẽ phân tán rộng khắp và điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề hậu cần cho lực lượng Mỹ nếu xảy ra xung đột.

Ngoài ra, hiện các căn cứ, liên minh quân sự của Nga ngày càng tăng, đặc biệt nếu trong vùng biển Địa Trung Hải và Biển Bắc đối với Mỹ hoàn toàn không có lợi.

Còn để vào Biển Đen và Biển Baltic cần phải qua các eo biển hẹp – ý định vào khu vực này sẽ cực kỳ mạo hiểm và rất rủi ro đối với Mỹ. Vì vùng biển này lực lượng của Nga được triển khai rất mạnh so với Mỹ, do vậy việc giành chiến thắng của Mỹ gần như là không thể. Vì vậy có thể nói lãnh thổ Nga là pháo đài thiên nhiên bảo vệ Nga.

Không chỉ yếu thế trước thế mạnh của Nga về lãnh thổ, nguyên nhân khiến Mỹ có thể thảm bại trước Nga đó còn là Mỹ phải phân tán lực lượng, cùng với đó Mỹ sẽ phải đơn độc khi đồng minh của nước này chưa và có thể không sẵn sàng tham chiến tấn công Nga.

Từ những phân tích trên, ông Loren Thompson kết luận rằng, những lực lượng của Mỹ ở châu Âu sẽ nhanh chóng bị Nga đánh bại nếu xảy ra xung đột với Nga. Ông tự đặt ra câu hỏi: Mỹ sẽ làm gì với kết luận này? Thực tế là cần phải cải thiện gì ở châu Âu? Làm thế nào để ngăn chặn cuộc chiến tranh với Nga?

Clip quân đội Mỹ tập trận hồi năm 2015:

Theo Thùy Dung

Đất Việt