1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ cam kết đảm bảo thượng tôn của pháp luật trên Biển Đông

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo pháp quyền trên khu vực Biển Đông và mong muốn tăng cường đầu tư vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Reuters)

Tại hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN diễn ra tại Singapore ngày 3/8, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo quyền thượng tôn của luật pháp tại khu vực Biển Đông và muốn tăng cường đầu tư vào Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ông Pompeo cho biết ASEAN là điểm đến của các khoản đầu tư của Mỹ tại châu Á. “Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ giữ vững cam kết đưa ASEAN vào trung tâm trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Mỹ sẽ ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong việc duy trì hòa bình tại khu vực. “Về vấn đề an ninh, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực, ủng hộ thượng tôn của luật pháp trên Biển Đông, và nghiêm túc thực hiện các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên”, ông Pompeo nói.

Cuộc họp giữa các ngoại trưởng ASEAN diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang leo thang căng thẳng về vấn đề thương mại. Trong động thái gần nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo tăng gấp đôi mức thuế áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ngoài ra, Washington đã gia tăng áp lực lên Bắc Kinh bằng việc đưa Trung Quốc vào danh sách những đối thủ của Mỹ trong Thông điệp Liên bang hồi năm ngoái. Hôm 1/8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật quốc phòng trị giá 716 tỷ USD nhằm vào Trung Quốc và các hoạt động quân sự với tham vọng bành trướng Biển Đông của Bắc Kinh.

Trước đó, ông Pompeo ngày 30/7 đã công bố một khoản đầu tư trị giá 113 triệu USD cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm hạng mục hỗ trợ về mặt an ninh. Ngoại trưởng Mỹ cho biết khoản tiền này chỉ là khoản đầu tư ban đầu trong cam kết của Washington với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Phần còn lại của kế hoạch sẽ tập trung vào các lĩnh vực nền kinh tế số, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Ngay sau đó, Australia và Nhật Bản đã đồng thuận sẽ đầu tư các dự án hạ tầng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để cạnh tranh với kế hoạch “vành đai, con đường” của Trung Quốc.

Đức Hoàng

Theo SCMP