1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ bất ngờ đổ quân khống chế khu vực chiến lược đông bắc Syria

Theo hãng tin quốc gia SANA, Bộ Ngoại giao Syria vừa bày tỏ quan ngại trước thông tin về việc 150 quân nhân Mỹ đã đặt chân đến tỉnh al-Hasakah của nước này

Binh lính Mỹ lên máy bay vận tải hạng nặng C-130 Hercules
Binh lính Mỹ lên máy bay vận tải hạng nặng C-130 Hercules

... Hôm 28-4, nguồn tin của cơ quan thông tin người Kurd ở Syria tuyên bố rằng, 150 người đầu tiên trong số 250 lính Mỹ đã đổ bộ xuống thị trấn Rmelan, thuộc tỉnh al-Hasakah, hiện do người Kurd kiểm soát. Theo nguồn tin, trong số đó có các huấn luyện viên và nhân viên tình báo.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25-4 đã công bố quyết định gửi thêm 250 quân đến giúp các đồng minh địa phương trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS), nhằm giải phóng và giữ vững được thành trì chính của IS ở Syria là thành phố Raqqa.

Theo Lầu Năm Góc, lực lượng binh sĩ bổ sung sẽ giúp các tay súng người Kurd đạt được mục đích củng cố và mở rộng thành công của chiến dịch quân sự tại Syria. Tuy nhiên, những người lính Mỹ sẽ không tham chiến với IS, mà chỉ tham gia đào tạo lực lượng địa phương.

Sân bay Rmeilan Mỹ đang đồn trú cách thủ phủ Qamishli của tỉnh al-Hasakah chưa đầy 70km
Sân bay Rmeilan Mỹ đang đồn trú cách thủ phủ Qamishli của tỉnh al-Hasakah chưa đầy 70km

Việc ông Obama gửi thêm quân đến Syria được coi là một bất ngờ bởi chỉ vài ngày trước đó, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố trước báo giới rằng, việc triển khai quân bộ binh của Anh hay Hoa Kỳ để tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Syria sẽ là một sai lầm trầm trọng.

Được biết, Mỹ đã có ý đồ triển khai quân và xây dựng căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực tự trị của người Kurd từ trước đây khá lâu. Vào thượng tuần tháng 1 vừa qua, không quân Mỹ đã đưa lực lượng đến tu sửa một sân bay quân sự ở Rmelan để chuẩn bị trước chỗ đứng.

Ngay từ tháng 10-2015, Không quân Mỹ đã đưa quân đến trấn thủ, đồng thời chuẩn bị xây dựng đường băng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của sân bay Rmelan, đủ để phục vụ việc cất và hạ cánh, không chỉ của máy bay trực thăng mà còn cả máy bay chiến đấu.

Báo Mỹ cho rằng, Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận với YPG để tiếp quản quyền kiểm soát căn cứ không quân Rmelan. Có sân bay này, Mỹ có thể tiếp tế cho người Kurd từ Iraq hoặc Thổ Nhĩ Kỳ và yểm trợ của các hoạt động của cho Các đơn vị dân quân người Kurd (YPG).

Sân bay Rmelan có vị trí chiến lược quan trọng do vị trí này có thể khống chế ngã 3 biên giới với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm này cũng được coi là nằm trong khu vực có nhiều mỏ dầu trữ lượng lớn, không chỉ ở vùng đông bắc Syria và con trong toàn quốc.

Từ Rmelan đến thành phố Qamishli - thủ phủ của tỉnh al-Hasakah, nơi quân đội Syria vừa xảy ra xung đột với lực lượng cảnh sát người Kurd (Asayish) chỉ vẻn vẹn chưa đầy 70km. Nếu cần, Mỹ có thể đổ quân chi viện cho lực lượng người Kurd ở đây trong vòng 1h.

Trước đây, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin này, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phản đối kịch liệt và tuyên bố không cho phép Mỹ lập căn cứ. Tuy nhiên, cũng như hành động không kích ở Syria, Mỹ đã phớt lờ những cảnh báo của Damascus.

Theo Thắng Nam (tổng hợp)

PetroTimes