1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân thông minh “kẻ hủy diệt”

(Dân trí) - Chuyên gia phân tích quân sự Oleg Glazunov nhận định việc Mỹ tiến hành các cuộc thử nghiệm bom hạt nhân B61-12 trên sa mạc Nevada gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh.

Mẫu bom B61-12 được gắn trên máy bay chiến đấu F-15E tại căn cứ không quân Eglin ở Florida, Mỹ (Ảnh: PBS)
Mẫu bom B61-12 được gắn trên máy bay chiến đấu F-15E tại căn cứ không quân Eglin ở Florida, Mỹ (Ảnh: PBS)

Theo Sputnik, vào ngày 8/8 vừa qua, Mỹ đã hoàn tất một loạt chuyến bay thử nghiệm thứ hai của phiên bản nâng cấp bom hạt nhân B61-12, sau các cuộc thử nghiệm đầu tiên diễn ra hồi tháng 3.

Chuyên gia phân tích quân sự Oleg Glazunov cho rằng mặc dù không đe dọa trực tiếp tới Nga nhưng các vụ thử bom B61-12 gần đây của Mỹ cho thấy Washington dường như “đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh”.

“Phiên bản nâng cấp của bom B61 (B61-12) sẽ thay thế gần 200 bom B61 không được dẫn đường mà Mỹ đang triển khai tại châu Âu. Người Mỹ sẽ nói rằng họ làm vậy để đối phó với Iran, nhưng vẫn còn Nga ở đó mà?”, chuyên gia Glazunov nói.

Theo đánh giá của chuyên gia Glazunov, ngoài Nga, các vụ thử bom B61-12 cũng nhắm tới một mục tiêu khác mà Mỹ đang tìm cách đối phó là Triều Tiên. Mặc dù không cho rằng người Mỹ sẽ sử dụng chính xác loại bom này để chống lại Triều Tiên, nhưng ông Glazunov nhận định việc Washington nỗ lực phát triển loại vũ khí mới có thể là cách để nước này “hăm dọa” Bình Nhưỡng.

Các thông số kỹ thuật của bom B61-12 (Ảnh: SCMP)
Các thông số kỹ thuật của bom B61-12 (Ảnh: SCMP)

Trong vụ thử gần đây, Mỹ đã thả bom trọng lực B61-12 từ máy bay ném bom chiến đấu F-15E tại khu thử nghiệm Tonopah ở Nevada. Theo thông báo của Cục Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA), mục tiêu của cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra các chức năng phi hạt nhân của bom B61-12 cũng như khả năng mang loại bom này của máy bay.

Các chuyên gia cho biết bom B61-12 có thể được chở bằng các máy bay ném bom B2A hoặc B52, và một loạt mẫu máy bay khác như F16C/D, F16 MLU, F35 và PA-200. Theo NNSA, lô sản xuất bom B61-12 đầu tiên dự kiến sẽ “ra lò” vào năm 2020.

Với trọng lượng 350 kg, nếu được phóng ra, B61-12 có khả năng xuyên qua các cấu trúc nằm sâu vài mét dưới lòng đất. Loại bom thông minh này được thiết kế đánh trúng mục tiêu với khả năng chính xác cao nhưng không gây tổn thất lớn cho khu vực xung quanh.

B61-12 được xem là loại bom hạt nhân đắt nhất của Mỹ hiện nay. Chi phí sản xuất 400 quả bom ước tính khoảng 11 tỷ USD. Đây cũng là trọng tâm trong chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, với tổng chi phí lên tới 1.000 tỷ USD trong vòng 30 năm.

Thành Đạt

Theo Sputnik