1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Mỹ thử nghiệm máy bay chuyên trị khủng bố mới

Phóng tên lửa dẫn đường, thả bom từ độ cao vài km hay phối hợp với tốt với các lực lượng trên mặt đất chính là điều Mỹ mong muốn có được từ loại máy bay tấn công hạng nhẹ mới đang thử nghiệm ở căn cứ không quân Holloman.

Không quân Mỹ hiện đang muốn tìm một loại máy bay hạng nhẹ, có chi phí thấp nhưng vẫn đủ khả năng chiến đấu để tiến hành các nhiệm vụ chống khủng bố thay cho các tiêm kích hiện đại như F-22 hay F-15 trong môi trường không có nhiều vũ khí phòng không.

Nhiệm vụ này trước đây từng được thực hiện bởi cường kích A-10 nhưng trước việc mẫu máy bay này đã được sử dụng hàng chục năm qua, Mỹ đang tính thay thế nó bằng một loại phi cơ mới với hỏa lực mạnh và công nghệ hiện đại hơn.


Mỹ muốn có mẫu máy bay đủ khả năng thay thế A-10 nhưng lại có chi phí hoạt động thấp

Mỹ muốn có mẫu máy bay đủ khả năng thay thế A-10 nhưng lại có chi phí hoạt động thấp

Mẫu máy bay này phải đủ khả năng phá hủy các hầm trú ẩn dưới mặt đất, kết hợp chiến đấu cùng bộ binh, đồng thời đủ nhanh nhẹn khi di chuyển trên không.

Trong những tuần đầu tiên của thử nghiệm, các phi công của không quân Mỹ đã bay thử nhiều mẫu máy bay có sẵn như AT-6 và Scorpion của Textron Aviation hay A-29 Super Tucano của Emnraer.

Theo đại diện không quân Mỹ, việc thử nghiệm này sẽ giúp giới lãnh đạo đưa ra quyết định về mẫu máy bay tấn công hạng nhẹ được sử dụng trong tương lai, tuy nhiên, không rõ Mỹ sẽ mua một chiếc máy bay đang có sẵn trên thị trường hay phát triển một cường kích hoàn toàn mới dựa vào các bài thử nghiệm.

Không quân Mỹ cho biết, nếu chiến tranh nổ ra với một đối thủ lớn và sở hữu nhiều tiến bộ công nghệ, chiến thuật của Mỹ sẽ là sử dụng các mẫu máy bay tàng hình tiêu diệt những mục tiêu quan trọng trước, sau đó là sự xuất hiện của các cường kích hạng nhẹ, có thể hỗ trợ tầm gần cho bộ binh hoặc thậm chí tiến hành ngay hoạt động cứu hộ trên chiến trường.

Theo Đặng Vũ

An ninh thủ đô