1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tuyên bố bắn rơi máy bay chiến đấu của Syria

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắn rơi một máy bay chiến đấu ở thành phố Deir al-Zor, miền đông Syria, hãng tin Amaq có liên hệ với IS cho biết hôm nay 18/9.


(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

“Một máy bay chiến đấu của quân đội Syria đã bị các tay súng của IS bắn rơi tại thành phố Deir al-Zor”, Amaq cho biết.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria nói rằng, máy bay bị bắn rơi là một chiếc MiG và phi công đã thiệt mạng. Theo tổ chức này, máy bay bị bắn rơi ở khu vực Jebel Tharda, khu vực nhìn xuống sân bay quân sự Deir al Zor của chính phủ. IS đã giành quyền kiểm soát sân bay và một số quận của thành phố từ năm ngoái.

Jebel Tharda cũng là nơi mà hôm qua 17/9, máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích “nhầm” vào các vị trí của quân đội Syria, khiến 62 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã xuất kích từ Iraq và đi vào không phận Syria. Cụ thể, 2 máy bay chiến đấu F-16 và 2 máy bay hỗ trợ A-10 đã tiến hành 4 cuộc không kích vào các vị trí của quân đội Syria.

Minh Phương

Tổng hợp