1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS rao bán hàng nghìn nô lệ tình dục vì cạn tiền

(Dân trí) - Các phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã rao bán hàng nghìn nô lệ tình dục nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức này để lấy tiền trang trải sau khi phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do các cuộc không kích của liên quân các nước tiến hành.

Một phụ nữ từng bị bắt làm nô lệ tình dục của IS và đã trốn thoát sau đó (Ảnh: Getty)
Một phụ nữ từng bị bắt làm nô lệ tình dục của IS và đã trốn thoát sau đó (Ảnh: Getty)

Mặc dù lãnh thổ của IS tại Trung Đông đang dần co hẹp lại sau các cuộc không kích liên tiếp của liên quân do Mỹ đứng đầu nhưng lực lượng này vẫn đang nắm quyền kiểm soát khoảng 3.000 phụ nữ. Họ là những người bị các phiến quân IS lùng bắt và giam giữ để làm nô lệ tình dục. Trong bối cảnh nguồn tiền để duy trì lực lượng ngày càng cạn kiệt, IS đã dùng chính các ứng dụng tin nhắn miễn phí trên điện thoại để rao bán những phụ nữ này.

Nhóm phiến quân đã chia sẻ kho dữ liệu gồm hình ảnh của hàng nghìn phụ nữ cùng tên tuổi “chủ nhân” của các phụ nữ này lên các ứng dụng điện thoại nhằm ngăn chặn các cô gái trốn thoát khỏi các trạm kiểm soát do IS lập ra.

Các cuộc mua bán sẽ diễn ra theo hình thức đấu giá qua các dịch vụ tin nhắn như Whatsapp, Facebook hay Telegram. Người mua nào trả giá cao nhất sẽ là người sở hữu cô gái đó. Theo Express, trong một quảng cáo được đăng lên, một bà mẹ 2 con được “ra giá” khoảng 3.700 USD với dòng chú thích “Cô ta muốn được bán đi”.

Nhiều phụ nữ đã tìm mọi cách thoát để khỏi hang ổ của IS bất chấp việc có thể phải đánh đổi bằng tính mạng. Hoạt động mua bán nô lệ tình dục của IS diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây do nhóm phiến quân này bị thiếu hụt trầm trọng về nguồn tài chính để có thể duy trì cuộc sống.

Thành Đạt

Tổng hợp