1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS có thể nhắm tới Đông Nam Á

(Dân trí) - Các chuyên gia an ninh cảnh báo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể sẽ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào khu vực Đông Nam Á trong vài tháng tới, đặc biệt là ở các trung tâm du lịch và các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay.

IS có thể tấn công Đông Nam Á trong vài tháng tới (Ảnh: BBC)
IS có thể tấn công Đông Nam Á trong vài tháng tới (Ảnh: BBC)

Theo ông Alex Bomberg, chuyên gia an ninh tại Intelligent Protection International, trực thuộc công ty Intelligent (UK Holdings) chuyên về thông tin tình báo, những diễn biến gần đây liên quan tới IS tại châu Á cho thấy tổ chức này đang tích cực chiêu mộ binh sĩ từ các nước Đông Nam Á, từ đó có thể sẽ phát động một cuộc tấn công lớn.

IS đã phát triển các cơ sở địa phương ở Đông Nam Á và hoạt động tích cực ở Philippines, Indonesia, Malaysia và Bangladesh. Ngoài ra, các chiến binh từ châu Á mà tổ chức này đã tuyển mộ để tham chiến ở Syria và Iraq đang bắt đầu quay về nước vì cuộc chiến ở Trung Đông gặp thất bại liên tiếp.

“Tôi cho rằng chúng đã sẵn sàng để gây ra một điều gì đó ở châu Á. Tôi nghĩ việc này sẽ xảy ra rất sớm”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời ông Bomberg cho biết.

Cũng theo ông Bomberg, các phần tử IS có thể sẽ tấn công vào những nơi tập trung đông người như các điểm nóng du lịch hay tàu điện ngầm hoặc sân bay. Với mục tiêu gây ra thiệt hại và thương vong tối đa, IS có thể sử dụng chiến thuật dùng đồng thời nhiều tay súng, sau đó đồng loạt tấn công liên tục bằng vũ khí tự động rồi nhanh chóng di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, cách thức giống như vụ khủng bố Paris hồi tháng 11 năm ngoái.

“IS sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Chúng muốn tấn công thật ngoạn mục”, ông Bomberg nói thêm.

Raffaello Pantucci, chuyên gia nghiên cứu tại London (Anh), cho biết ông không ngạc nhiên nếu thấy một cuộc tấn công xảy ra ở đâu đó tại Đông Nam Á mà trong đó, những kẻ khủng bố được truyền cảm hứng từ IS hoặc có liên hệ với tổ chức này và nhận chỉ đạo trực tiếp từ chúng.

Tuần trước, Mỹ cũng đã đưa ra lời cảnh báo về các vụ tấn công có thể xảy ra ở châu Âu trong mùa hè này, trong đó Pháp được cho là nước có thể trở thành mục tiêu khủng bố vì vòng chung kết giải bóng đá EURO 2016 được tổ chức tại đây.

Thành Đạt

Theo SCMP