1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia chặn các trang web cực đoan sau vụ tấn công Jakarta

Bộ Thông tin Indonesia cho biết, hiện đang giám sát nhiều trang web và những bình luận công khai liên quan đến vụ việc này.

Indonesia ngày 15/1 đã đóng cửa ít nhất 11 trang web cực đoan và một số tài khoản xã hội sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm loạt vụ nổ súng và đánh bom tại thủ đô Jakarta hôm 14/1 vừa qua.

Indonesia chặn các trang web cực đoan sau vụ tấn công Jakarta - 1

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo. (Ảnh: Syriadeeply.org)

Giới chức cho biết, một số tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook được phát hiện là đã bày tỏ sự ủng hộ vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương ở Jakarta.

Bộ Thông tin Indonesia cho biết, hiện đang giám sát nhiều trang web và những bình luận công khai liên quan đến vụ việc này.

Chính phủ Indonesia cũng đã gửi thư tới các công ty phụ trách các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter và Telegram đề nghị ngăn chặn hoặc gỡ bỏ những nội dung cực đoan.

Đối tượng lên kế hoạch vụ tấn công Jakarta, một công dân Indonesia, được cho là đã sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về đạo Hồi và liên lạc với những kẻ tấn công tại Indonesia thông qua các trang blog và ứng dụng tin nhắn điện thoại./.

Theo Thùy Linh/VOV- Trung tâm Tin