1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hong Kong huy động hàng nghìn cảnh sát để ngăn chặn biểu tình

(Dân trí) - Những quan ngại về tình hình an ninh có thể chuyển biến xấu do lời kêu gọi riêng rẽ về một "cuộc biểu tình mặt nạ đen" bên ngoài trụ sở cơ quan trung ương ở Đặc khu hành chính Hong Kong đã dẫn tới việc chính quyền tại đây tăng cường hơn 2.000 cảnh sát trong ngày 30/6.


Cuộc tuần hành hàng năm nhân ngày 1/7 tại Hong Kong năm 2015. (Ảnh: SCMP)

Cuộc tuần hành hàng năm nhân ngày 1/7 tại Hong Kong năm 2015. (Ảnh: SCMP)

Khoảng 100.000 dự kiến sẽ tham gia cuộc tuần hành vào ngày 1/7 do Mặt trận Nhân quyền Dân sự, một nhóm có liên hệ với các tổ chức dân chủ, tiến hành.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng có nguy cơ tiếp tục gia tăng sau những vụ biểu tình của phong trào Occupy hồi năm 2014 và các vụ bạo lực hồi đầu năm nay tại khu vực Vượng Giác (Mong Kok), cảnh sát Hong Kong đang tập trung phương án đối phó với kế hoạch biểu tình dự kiến với tên gọi là "những người ủng hộ chủ nghĩa địa phương".

Dự kiến, người biểu tình sẽ tới bên ngoài Văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Hong Kong, trong khi cuộc tuần hành như mọi năm sẽ diễn ra từ Công viên Victoria tới khu vịnh Đồng La (Causeway Bay).

Cảnh sát Hong Kong đã kêu gọi những người tổ chức cuộc biểu tình nêu trên, vốn đã yêu cầu mọi người tham dự cuộc biểu tình mặc trang phục và đeo mặt nạ đen, liên hệ với họ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, cảnh sát Hong Kong cũng cảnh báo "sẽ có hành động kiên quyết" với bất cứ ai đe doạ tới trật tự an ninh xã hội.

Ông Tse Kwok-wai, quan chức cảnh sát cấp cao của Hong Kong, cho biết: "Cảnh sát sẽ không chấp nhận bất cứ hành động phạm pháp nào. Trong những sự kiện mà các hành động vi phạm an ninh trật tự xã hội, cảnh sát sẽ thực hiện các biện pháp không khoan nhượng để ngăn chặn không để an ninh và trật tự xã hội bị đem ra thoả hiệp".

Theo kế hoạch, khoảng 1.700 nhân viên, chủ yếu thuộc đơn vị chiến thuật của cảnh sát Hong Kong, sẽ làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh từ khu vực Công viên Victoria tới quận Kim Chung (Admiralty), cũng như bên ngoài Văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Hong Kong.

Ngoài ra, các nguồn tin cho biết thêm khoảng 500 sĩ quan sẽ trực chiến tại các đồn và trụ sở cảnh sát để có thể ứng biến trước bất cứ tình huống xấu nào. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ cử các nhóm tham gia cuộc tuần hành và biểu tình ở những khu vực phía Tây của Hong Kong, cũng như triển khai chiến dịch kiểm tra để ngăn chặn các phần tử cực đoan mang theo vũ khí.

Ngọc Anh

Theo SCMP