1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ món quà Ả-rập Xê-út tặng ông Trump trong chuyến công du đầu tiên

(Dân trí) - Ả-rập Xê-út đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump tổng cộng 83 món quà bao gồm bức tranh vẽ chân dung cùng các đồ sang trọng khác trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông, Daily Beast đưa tin.

Ông Donald Trump trong chuyến công du tới Ả-rập Xê-út hồi tháng 5/2017. (Ảnh: Getty)
Ông Donald Trump trong chuyến công du tới Ả-rập Xê-út hồi tháng 5/2017. (Ảnh: Getty)

Daily Beast đưa tin, trong chuyến công du đầu tiên tới Ả-rập Xê-út vào tháng 5/2018, ông Donald Trump đã được chính phủ sở tại tặng 83 món quà, trong đó có bức tranh vẽ ông Trump cùng các món đồ xa xỉ khác như áo choàng lông thú, dao găm bằng bạc nguyên chất có vỏ nạm ngọc trai.

Ông Trump còn được tặng nhiều thanh kiếm, bao đựng vũ khí bằng da thuộc, tác phẩm nghệ thuật trên vải khắc họa hình ảnh người phụ nữ Ả-rập. Thông tin trên được hé lộ cho Daily Beast sau khi tờ báo này gửi đề nghị cung cấp thông tin dựa theo đạo luật Tự do thông tin cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong chuyến công du đầu tiên, ông Trump đã mang về cho nước Mỹ hợp đồng làm ăn với đối tác Ả-rập Xê-út trị giá 350 tỷ USD, trong đó có hợp đồng vũ khí 110 tỷ USD, hợp đồng được Nhà Trắng mô tả là lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Đây được coi là động thái đi ngược lại với chính sách của chính quyền cựu Tổng Thống Barack Obama ban hành năm 2016 nhằm cấm xuất khẩu một số loại vũ khí nhất định tới Ả-rập Xê-út.

Đồng thời, thỏa thuận này cũng đi ngược lại quan điểm của ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Khi đó, ông cáo buộc Ả-rập Xê-út có liên quan tới vụ tấn công khủng bố 11/9 hay bơm tiền cho quỹ từ thiện Clinton của đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton làm những điều sai trái.

Đức Hoàng

Theo Dailymail