1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên

(Dân trí) - Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 28/7 bắt đầu tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực gần đường biên giới trên biển giữa nước này với Triều Tiên để đối phó với nguy cơ xảy ra các hành động quân sự khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung tại Pohang hồi tháng 3/2016 (Ảnh: AFP)
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung tại Pohang hồi tháng 3/2016 (Ảnh: AFP)

Yonhap dẫn thông báo của Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận do Bộ chỉ huy bảo vệ đảo Tây Bắc (NWIDC) của Hàn Quốc tiến hành, với sự tham gia của pháo tự hành K-9, tên lửa Spike và máy bay trực thăng Cobra được trang bị tên lửa. Cuộc tập trận kiểu này diễn ra khoảng 4 đến 5 lần trong một năm.

Địa điểm tập trận là khu vực gần đảo Baengnyeong, đảo cực bắc của Hàn Quốc, và đảo Yeongpyeong. Mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng đối phó của quân đội Hàn Quốc trước các cuộc tấn công chớp nhoáng từ phía Triều Tiên.

Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 6 đóng tại đảo Baengnyeong và Đơn vị Yeonpyeong đóng tại đảo Yeonpyeong đã bắn tổng cộng 1.500 phát đạn từ nhiều loại vũ khí trong cuộc tập trận lần này.

Theo Bộ chỉ huy bảo vệ đảo Tây Bắc Hàn Quốc, các cuộc tập trận với những tình huống giả định cụ thể như vậy được tiến hành nhằm đối phó với các hành động khiêu khích “không lường trước được” từ phía Triều Tiên, đặc biệt từ sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ thiệt mạng và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong, cướp đi sinh mạng của 2 dân thường và 2 binh sĩ nước này, xảy ra cách đây 6 năm.

Thành Đạt

Theo Yonhap