1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất tại Ecuador: Gần 250 người chết, nhiều người vẫn mắc kẹt

(Dân trí) - Ít nhất 246 người đã thiệt mạng và hơn 1.500 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter tại Ecuador hôm qua. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy kéo và tay không để tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.


Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở tây bắc Ecuador vào tối thứ Bảy giờ địa phương. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Ecuador trong nhiều thập niên qua.

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở tây bắc Ecuador vào tối thứ Bảy giờ địa phương. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Ecuador trong nhiều thập niên qua.


Tính tới tối ngày 17/4 giờ địa phương, ít nhất 246 người đã thiệt mạng do động đất và hơn 1.500 người khác bị thương.

Tính tới tối ngày 17/4 giờ địa phương, ít nhất 246 người đã thiệt mạng do động đất và hơn 1.500 người khác bị thương.


Các khu vực ven biểu ở tây bắc Ecuador gần tâm chấn đã bị thiệt hại nặng nề do động đất và giới chức cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng.

Các khu vực ven biểu ở tây bắc Ecuador gần tâm chấn đã bị thiệt hại nặng nề do động đất và giới chức cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng.


Nhiều nhà cửa, phương tiện đã bị phá hủy do động đất.

Nhiều nhà cửa, phương tiện đã bị phá hủy do động đất.

Động đất tại Ecuador: Gần 250 người chết, nhiều người vẫn mắc kẹt - 5


Các ngôi nhà bị biến dạng do cơn địa chấn kinh hoàng.

Các ngôi nhà bị biến dạng do cơn địa chấn kinh hoàng.


Khoảng 10.000 binh sĩ và 3.500 cảnh sát đã được triển khai cho công tác tìm kiếm và cứu nạn sau động đất.

Khoảng 10.000 binh sĩ và 3.500 cảnh sát đã được triển khai cho công tác tìm kiếm và cứu nạn sau động đất.


Tổng thống Ecuador Rafael Corre đã cắt ngắn chuyến thăm Ý và trở về nước để đối phó với cuộc khủng hoảng.

Tổng thống Ecuador Rafael Corre đã cắt ngắn chuyến thăm Ý và trở về nước để đối phó với cuộc khủng hoảng.


Tổng thống Rafael Corre đã tuyên bố tình trạng khẩn và cho biết ưu tiên ban đầu là tìm kiếm người sống sót.

Tổng thống Rafael Corre đã tuyên bố tình trạng khẩn và cho biết ưu tiên ban đầu là tìm kiếm người sống sót.


Trong khi đó, Phó tổng thống Jorge Glas, đã có chuyến thị sát thành phố Manta, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do động đất.

Trong khi đó, Phó tổng thống Jorge Glas, đã có chuyến thị sát thành phố Manta, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do động đất.


Các trực thăng và xe buýt được huy động để vận chuyển các binh sĩ lên phía bắc nhưng hoạt động này bị cản trở do các trận động đất.

Các trực thăng và xe buýt được huy động để vận chuyển các binh sĩ lên phía bắc nhưng hoạt động này bị cản trở do các trận động đất.

Động đất tại Ecuador: Gần 250 người chết, nhiều người vẫn mắc kẹt - 12


Tại một số khu vực, mọi người dùng tay không để tìm kiếm những người sống sót.

Tại một số khu vực, mọi người dùng tay không để tìm kiếm những người sống sót.

Động đất tại Ecuador: Gần 250 người chết, nhiều người vẫn mắc kẹt - 14


Nhiều con đường đã bị phá hủy do động đất.

Nhiều con đường đã bị phá hủy do động đất.


Một tòa nhà cao tầng xiêu vẹo sau cơn địa chấn.

Một tòa nhà cao tầng xiêu vẹo sau cơn địa chấn.

An Bình

Tổng hợp