1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội bóng Thái Lan sống sót sau 9 ngày mắc kẹt trong hang ngập nước

(Dân trí) - Giới chức Thái Lan xác nhận đội cứu hộ đã tìm thấy đội bóng đá thiếu niên cùng huấn luyện viên còn sống sau 9 ngày mắc kẹt trong hang ngập nước ở miền bắc nước này.


Hình ảnh đội bóng đá và huấn luyện viên trước khi vụ mất tích xảy ra. (Ảnh: Facebook)

Hình ảnh đội bóng đá và huấn luyện viên trước khi vụ mất tích xảy ra. (Ảnh: Facebook)

BBC trích phát biểu của Thống đốc tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) Narongsak Osatanakorn ngày 2/7 (giờ địa phương) cho hay, đội bóng gồm 12 cầu thủ thiếu niên và huấn luyện viên đã được phát hiện còn sống sau 9 ngày mắc kẹt trong hang Tham Luang vì nước lũ lên cao do mưa lớn.

Ông Osatanakorn cho biết tất cả đều an toàn sau khi lực lượng đặc nhiệm hải quân Thái Lan tìm thấy 13 người.

Theo BBC, đội bóng đá thiếu niên gồm 12 cầu thủ tuổi từ 11-16 và huấn luyện viên của đội đã đi vào hang động Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai để thám hiểm từ ngày 23/6 và mắc kẹt tại đây vì nước dâng lên quá cao.

Thái Lan đã điều động hơn 1.000 gồm binh sĩ, cảnh sát Thái Lan cùng với nhân viên cứu hộ cũng như nhờ sự trợ giúp của lực lượng và chuyên gia nước ngoài nhằm tham gia đợt giải cứu đội bóng.

Quá trình cứu hộ đã diễn ra hết sức khó khăn do mưa lớn liên tục khiến hang động bị ngập, các thợ lặn đã nhiều lần tiếp cận được gần khu vực nghi là đội bóng và huấn luyện viên tạm trú ẩn nhưng chưa thể tiến vào sâu do nước dâng quá cao và chứa nhiều bùn đất. Chính quyền địa phương đã tiến hành hút bớt nước trong hang ra, cũng như ngăn không cho nước bên ngoài chảy vào hang.

Thái Lan chạy đua thời gian giải cứu đội bóng bị mắc kẹt trong hang


Nhân viên cứu hộ mang theo bình dưỡng khí vào khu vực nơi các thợ lặn tìm kiếm đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên bị mắc kẹt. (Ảnh: Bangkok Post)

Nhân viên cứu hộ mang theo bình dưỡng khí vào khu vực nơi các thợ lặn tìm kiếm đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên bị mắc kẹt. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo thông tin của Bangkok Post, khoảng hơn 2.000 ha đất ruộng xung quanh khu vực hang đã bị ngập nặng do đội cứu hộ liên tục bơm nước ra khỏi hang để giúp các thợ lặn đi vào trong dễ hơn từ tuần trước. Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã cử quan chức xuống thị sát tình hình.

Khu vực đất bị ngập lụt chiếm khoảng 9% tổng diện tích 3 khu vực Sri Muang Chum, Pong Pha và Ban Dai thuộc huyện Mae Sai ở Chiang Rai.

Theo tạp chí Time, ông Narongsak ngày 1/7 cho biết giới chức địa phương cũng lên sẵn kế hoạch chi tiết để đưa đội bóng khỏi hang và chuyển họ tới bệnh viện gần nhất. Các chuyên gia y tế, binh sĩ và tình nguyện viên cũng đã diễn tập để đưa đội bóng ra khỏi hang.

Chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan vào giai đoạn “nước rút”

Đức Hoàng

Theo BBC