1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đâm xe khủng bố ở Barcelona, ít nhất 13 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 13 người chết, 100 người bị thương sau vụ tấn công khủng bố lao xe vào đám đông tại một khu đông khách du lịch ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha ngày 17/8. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm.


Cảnh tượng ngổn ngang tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Alamy)

Cảnh tượng ngổn ngang tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Alamy)

Đâm xe khủng bố ở Barcelona, ít nhất 13 người chết - 2


Chiếc xe tải gây án (Ảnh: Dailymail)

Chiếc xe tải gây án (Ảnh: Dailymail)

Lời kể của nhân chứng

Một nhân chứng tại hiện trường vụ tấn công kể lại: "Chúng tôi đã chứng kiến tất cả. Mọi người khi đó bắt đầu la hét và chạy vào trong tòa nhà chính quyền. Khung cảnh khá hỗn loạn, có rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ có mặt tại hiện trường lúc đó. Cảnh sát đã khuyến cáo chúng tôi lánh vào bên trong và chờ đợi".

Một nhân chứng khác cho biết: "Tôi nghe thấy tiếng va đập mạnh. Mọi người la hét và bỏ chạy tán loạn. Mọi người bỏ chạy giống như lở tuyết, trước và sau tôi. Mọi người nhảy vào các cửa hàng", một nhân chứng thuật lại với Guardian.

Nghi phạm bị bắt giữ


Driss Oukabir, một trong hai nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Telegraph)

Driss Oukabir, một trong hai nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Telegraph)

Liên quan đến vụ tấn công ở Las Ramblas, cảnh sát hiện bắt giữ hai nghi phạm, một người khác bị cảnh sát bắn tử chết khi lao xe vào các sĩ quan cảnh sát tại một chốt kiểm soát. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nghi phạm này có liên quan đến vụ tấn công Las Ramblas hay không.

Một trong hai nghi phạm bắt giữ có tên Driss Oukabir. Người này bị nghi đã thuê chiếc xe tải gây án. Tuy nhiên, anh ta đã bác bỏ cáo buộc và nói rằng giấy tờ của anh ta bị mất cắp.

Cảnh sát sau đó xác nhận, hai nghi phạm này không phải tài xế gây án.

Nổ lớn ở Catalonia

Không lâu sau vụ lao xe ở Las Ramblas, một vụ nổ lớn phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà, khiến ít nhất 1 người chết và 6 người khác bị thương ở làng Alcanar Platja, phía nam Catalonia.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, song giới chức địa phương nghi ngờ vụ việc có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Las Ramblas.

Được biết, trước đây hai tháng, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) từng cảnh báo Tây Ban Nha về nguy cơ quốc gia này trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố.


Vụ nổ khiến ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, ít nhất 1 người chết. (Ảnh: Youtube)

Vụ nổ khiến ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, ít nhất 1 người chết. (Ảnh: Youtube)

IS nhận trách nhiệm

Hiện IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Barcelona. “Những người thực hiện vụ tấn công Barcelona là chiến binh của IS, thực hiện hoạt động này theo kêu gọi nhắm mục tiêu vào các nước liên minh”, hãng thông tấn Amaq của IS nói khi ngầm ý đề cập liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu.

Lao xe khủng bố


Vụ tấn công xảy ra ở đường La Ramblas. (Ảnh: Dailymail)

Vụ tấn công xảy ra ở đường La Ramblas. (Ảnh: Dailymail)

Reuters cho biết, vụ tấn công xảy ra hôm 17/8 trên đại lộ Las Ramblas, một điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thành phố Barcelona khi một chiếc xe tải bất ngờ lao vào đám đông.

Một số nhân chứng cho biết có tiếng súng nổ ở hiện trường vụ tấn công và hiện kẻ gây án đã chạy trốn. Giới chức địa phương đã gọi đây là một vụ khủng bố.

Các hình ảnh do người đi đường quay lại cho thấy nạn nhân nằm la liệt trên đường. Hiện các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công khiến ít nhất 13 người chết, và khoảng 100 người bị thương. AFP dẫn nguồn thạo tin cho biết, các nạn nhân thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công ở Barcelona đến từ 18 quốc gia khác nhau.

Nếu con số thương vong được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Tây Ban Nha kể từ tháng 3/2014 khi các phần tử Hồi giáo cực đoan đặt bom trên các xe điện ngầm công cộng ở Madrid, khiến 191 người chết và hơn 1.800 người bị thương.


Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters)


Nạn nhân nằm la liệt trên đường. (Ảnh: Reuters)

Nạn nhân nằm la liệt trên đường. (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


Người dân và du khách được sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Người dân và du khách được sơ tán. (Ảnh: Reuters)


Hiện trường gây án được phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường gây án được phong tỏa. (Ảnh: Reuters)


Lực lượng an ninh được tăng cường. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh được tăng cường. (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Minh Phương

Tổng hợp