1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu tướng quân đội Trung Quốc bị nghi nhận hối lộ 12 triệu USD

(Dân trí) - Cựu phó chủ tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc, ông Quách Bá Hùng, đã bị cáo buộc tham nhũng 80 triệu nhân dân tệ (12,3 triệu USD). Tuy nhiên, theo các nhà điều tra, đây chỉ là một phần nhỏ trong số tiền hối lộ mà ông Quách đã bỏ túi.


Cựu phó chủ tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng (Ảnh: SCMP)

Cựu phó chủ tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng (Ảnh: SCMP)

Theo một nguồn tin thân cận với quân đội, ông Quách Bá Hùng đang bị điều tra với cáo buộc nhận đút lót 80 triệu nhân dân tệ. Vụ việc này đã bị phanh phui từ năm ngoái và đã khiến ông bị khai trừ khỏi đảng từ tháng 7/2015.

Ông Quách Bá Hùng, 74 tuổi, từng giữ chức phó chủ tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc. Đây là tướng quân đội cấp cao nhất rơi vào “lưới trời” trong chiến dịch truy quét tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hồ sơ vụ việc của ông Quách Bá Hùng đã được chuyển đến tòa án. Các nguồn tin cho biết con số 80 triệu nhân dân tệ mà các công tố viên quân đội đưa ra chỉ là một phần nhỏ trong số tiền nhà ông Quách đã nhận được. Theo đó, tổng số tiền hối lộ thực tế không chỉ được đưa trực tiếp cho các quan chức mà còn được đưa cho người nhà của họ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các bộ, ngành ở nước này đều phải được thông báo về vụ việc của ông Quách để làm gương cho những người khác.

Ông Quách bắt đầu bị điều tra từ tháng 4/2014. Ông được đánh giá là vị tướng quyền lực nhất từ thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và được giao trọng trách quản lý 5 tỉnh và khu vực ở phía Tây.

Trong vòng 2 năm qua, nhiều thân tín của ông Quách cũng đã bị điều tra tham nhũng, trong đó có con trai ông là Thiếu tướng Quách Chính Cương và cấp dưới lâu năm Fan Changmi.

Nhật Minh

Theo SCMP