1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống bên trong trại cai nghiện ma túy ở Philippines

(Dân trí) - Trong khi ma túy đang trở thành căn bệnh trầm kha tại Philippines khiến Tổng thống Rodrigo Duterte phải nhanh chóng phát động một chiến dịch bài trừ trên quy mô lớn, nhiều trung tâm cai nghiện đã mọc lên ở nước này cho những người từng lầm đường lỡ bước, giúp họ đoạn tuyệt hoàn toàn với “cái chết trắng”.

Ngay từ khi nhận nhiệm sở hồi cuối tháng 6, Tổng thống Rodrigo Duterte đã phát động chiến dịch truy quét nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy tại Philippines trên quy mô toàn quốc. Từ đó đến nay, 2.288 người đã thiệt mạng trong chiến dịch này, 700.000 đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy đã ra đầu thú tại các sở cảnh sát để hưởng sự khoan hồng. Trong ảnh: Các học viên cai nghiện tham gia hoạt động tập thể ngoài trời ở Philippines.
Ngay từ khi nhận nhiệm sở hồi cuối tháng 6, Tổng thống Rodrigo Duterte đã phát động chiến dịch truy quét nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy tại Philippines trên quy mô toàn quốc. Từ đó đến nay, 2.288 người đã thiệt mạng trong chiến dịch này, 700.000 đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy đã ra đầu thú tại các sở cảnh sát để hưởng sự khoan hồng. Trong ảnh: Các học viên cai nghiện tham gia hoạt động tập thể ngoài trời ở Philippines.
Theo Chủ tịch Ủy ban hoạch định chính sách cai nghiện của Philippines, Benjamin Reyes, Philippines hiện có khoảng 44 trung tâm điều trị cai nghiện, thuộc quyền quản lý của cả tư nhân và nhà nước. Tổng cộng số học viên tham gia điều trị tại 44 trung tâm này là 7.200 người. Trong ảnh: Các học viên cùng chơi trò chơi tại trung tâm cai nghiện ở San Fernando.
Theo Chủ tịch Ủy ban hoạch định chính sách cai nghiện của Philippines, Benjamin Reyes, Philippines hiện có khoảng 44 trung tâm điều trị cai nghiện, thuộc quyền quản lý của cả tư nhân và nhà nước. Tổng cộng số học viên tham gia điều trị tại 44 trung tâm này là 7.200 người. Trong ảnh: Các học viên cùng chơi trò chơi tại trung tâm cai nghiện ở San Fernando.
Mới đây, chính phủ Philippines đã thông báo kế hoạch xây dựng một “siêu” trung tâm cai nghiện với sức chứa lên tới 10.000 người do một mạnh thường quân người Trung Quốc tài trợ. Philippines dự kiến thành lập thêm 4 siêu trung tâm tương tự như vậy trên khắp cả nước. Trong ảnh: Các học viên cầm theo sách kinh thánh tại Trung tâm hồi phục Thiên chúa giáo, một trung tâm cai nghiện do tư nhân quản lý ở Philippines.
Mới đây, chính phủ Philippines đã thông báo kế hoạch xây dựng một “siêu” trung tâm cai nghiện với sức chứa lên tới 10.000 người do một mạnh thường quân người Trung Quốc tài trợ. Philippines dự kiến thành lập thêm 4 siêu trung tâm tương tự như vậy trên khắp cả nước. Trong ảnh: Các học viên cầm theo sách kinh thánh tại Trung tâm hồi phục Thiên chúa giáo, một trung tâm cai nghiện do tư nhân quản lý ở Philippines.
Tại thành phố Olongapo, cách thủ đô Manila 3 giờ lái xe về phía bắc, các học viên cai nghiện được dạy nghề mộc và được trả 5.000 peso (khoảng 103 USD)/tháng để làm quan tài. Những quan tài này sau đó sẽ được cấp cho các hộ dân nghèo nhất trong thành phố do họ không đủ tiền để tổ chức một lễ tang.
Tại thành phố Olongapo, cách thủ đô Manila 3 giờ lái xe về phía bắc, các học viên cai nghiện được dạy nghề mộc và được trả 5.000 peso (khoảng 103 USD)/tháng để làm quan tài. Những quan tài này sau đó sẽ được cấp cho các hộ dân nghèo nhất trong thành phố do họ không đủ tiền để tổ chức một lễ tang.
Chân dung Tổng thống Rodrigo Duterte được treo trong một phòng học của các học viên cai nghiện ở thành phố San Fernando. Trên tường cũng treo các khẩu hiệu để giáo dục tư tưởng cho các học viên như “Nói ít làm nhiều” hay “Hãy làm việc tốt, tránh xa việc xấu”.
Chân dung Tổng thống Rodrigo Duterte được treo trong một phòng học của các học viên cai nghiện ở thành phố San Fernando. Trên tường cũng treo các khẩu hiệu để giáo dục tư tưởng cho các học viên như “Nói ít làm nhiều” hay “Hãy làm việc tốt, tránh xa việc xấu”.
Các học viên cai nghiện, những người tự gọi mình là “người chiến thắng hoàn lương”, chợp mắt trên ghế vào giữa giờ giải lao. Căn phòng này ban ngày là lớp học, sau khi học xong sẽ chuyển thành nơi ở tạm thời của các học viên. Đây là một chương trình cai nghiện do chính quyền thành phố San Fernando tổ chức.
Các học viên cai nghiện, những người tự gọi mình là “người chiến thắng hoàn lương”, chợp mắt trên ghế vào giữa giờ giải lao. Căn phòng này ban ngày là lớp học, sau khi học xong sẽ chuyển thành nơi ở tạm thời của các học viên. Đây là một chương trình cai nghiện do chính quyền thành phố San Fernando tổ chức.
Các học viên tham gia vào bài tập vận động bò trườn trên bùn trong chương trình cai nghiện.
Các học viên tham gia vào bài tập vận động bò trườn trên bùn trong chương trình cai nghiện.
Một học viên mới đến Trung tâm cai nghiện ma túy ở Trung Luzon được cắt tóc gọn gàng.
Một học viên mới đến Trung tâm cai nghiện ma túy ở Trung Luzon được cắt tóc gọn gàng.
Một buổi tập thể dục ngoài trời của các học viên tại Trung tâm cai nghiện ma túy ở Trung Luzon. Tất cả đều mặc chung đồng phục.
Một buổi tập thể dục ngoài trời của các học viên tại Trung tâm cai nghiện ma túy ở Trung Luzon. Tất cả đều mặc chung đồng phục.
Một người nghiện ma túy bị phạt giam trong phòng cách ly do trước đó đã có hành vi bắt cóc chính đứa con của mình khi gia đình tới thăm anh này trong trung tâm cai nghiện.
Một người nghiện ma túy bị phạt giam trong phòng cách ly do trước đó đã có hành vi bắt cóc chính đứa con của mình khi gia đình tới thăm anh này trong trung tâm cai nghiện.
Bác sĩ nha khoa nhổ răng cho một học viên trong trung tâm cai nghiện.
Bác sĩ nha khoa nhổ răng cho một học viên trong trung tâm cai nghiện.
Các học viên cũng được đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính. Đây là một phần trong dự án giúp các học viên tái hòa nhập cộng đồng và tìm được việc làm sau khi ra trại.
Các học viên cũng được đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính. Đây là một phần trong dự án giúp các học viên tái hòa nhập cộng đồng và tìm được việc làm sau khi ra trại.
Họ cùng nhau cầu nguyện bên trong một nhà thờ nhỏ trong khuôn viên trung tâm cai nghiện.
Họ cùng nhau cầu nguyện bên trong một nhà thờ nhỏ trong khuôn viên trung tâm cai nghiện.
Giờ nghỉ ngơi của các học viên trong trung tâm cai nghiện.
Giờ nghỉ ngơi của các học viên trong trung tâm cai nghiện.
Một nữ học viên đang hoàn thiện tác phẩm tranh của mình.
Một nữ học viên đang hoàn thiện tác phẩm tranh của mình.
Nhân viên an ninh của trung tâm kiểm tra phòng sau khi các học viên tắt điện đi ngủ.
Nhân viên an ninh của trung tâm kiểm tra phòng sau khi các học viên tắt điện đi ngủ.
Sau khi kết thúc 6 tháng cải tạo tại trung tâm, các học viên sẽ được trao tượng hài nhi Chúa Giêsu hoặc St Nino để chứng nhận kết quả hoàn thành khóa học của mình.
Sau khi kết thúc 6 tháng cải tạo tại trung tâm, các học viên sẽ được trao tượng hài nhi Chúa Giêsu hoặc St Nino để chứng nhận kết quả hoàn thành khóa học của mình.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters