1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chi tiết kế hoạch lột xác tàu Đô đốc Kuznetsov

Nga công bố kế hoạch nâng cấp và sửa chữa huyền thoại tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cho phép tăng sức mạnh chiến đấu lên 2 đến 3 lần.

Nga bắt đầu tiến hành việc sửa chữa và nâng cấp tàu sân bay huyền thoại Đô đốc Kuznetsov nhằm tăng cường sức mạnh và kéo dài thời gian phục vụ của nó.

Sau khi hoàn thành sức mạnh của chúng sẽ tăng gấp đôi. Chi tiết về việc nâng cấp và sửa chữa các bộ phận, chi tiết chính thức được tiết lộ.

Chi tiết kế hoạch lột xác tàu Đô đốc Kuznetsov - 1

Tàu sân bay duy nhất Đô đốc Kuznetsov của Nga được đưa vào tiến hành nâng cấp và sửa chữa sau khi trở về từ Syria.

Ngày 14/5 thông tin cụ thể về việc nâng cấp lần được tiết lộ. Hiện tại họ đang tiến hành kiểm tra tổng thể ụ tàu và các hệ thống khác, kết quả kiểm tra sẽ quyết định mức độ sửa chữa và nâng cấp.

Thời hạn sửa chữa và khối lượng công việc sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra tổng thể. Thông tin được hãng tin TASS dẫn nguồn dịch vụ báo chí của Hạm đội Biển Bắc.

Theo nguồn tin này, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được nâng cấp hệ thống vũ khí và trang thiết bị bảo đảm, bao gồm: các loại tên lửa mới, hệ thống điện tử, radar cũng như tổ hợp dẫn đường.

Tuy nhiên, trái với thông tin ban đầu cho rằng, tổ hợp tên lửa Granit sẽ được thay thế hoàn toàn bằng Kalibr-NK, nguồn tin này cho biết, chỉ thay thế một phần hệ thống cũ. Như vậy trên tàu sân bay này sẽ có nhiều tổ hợp tên lửa khác nhau.

Thông tin về nơi tiến hành nâng cấp và sửa chữa cũng được tiết lộ, cụ thể các công việc này sẽ được hoàn thành ở nhà máy đóng tàu số 35.

Sau khi hoàn thành khả năng tác chiến mới, cho phép nó có thể hoạt động hiệu quả hơn gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với trước đây. Trên boong tàu sẽ được thiết kế mới cho phép mang theo 41 máy bay và trực thăng.

Trước đó trong lần cơ động lịch sử đến bờ biển Địa Trung Hải tham gia chiến dịch chống IS, tàu sân bay này cơ bản đã hoàn thành tốt và đóng góp quan trọng trong việc tiêu diệt khủng bố IS.

Các máy bay cất cánh từ trên tàu này đã phối hợp và yểm trợ với các lực lượng của Syria rất hiệu quả. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2016, đã có 420 chuyến bay xuất kích từ boong tàu Đô đốc Kuznetsov và đã phá hủy được hơn 1.000 mục tiêu khủng bố.

Tuy nhiên cũng trong chuyến đi lịch sử này một số hạn chế của tàu sân bay này được phát hiện, ví dụ như cột khói đen bốc lên từ tàu hoặc có trường hợp máy bay hạ cánh rơi xuống biển do đường băng và một số hạn chế khác.

Tàu sân bay hạng nặng Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Nga hiện tại, tàu được hạ thủy vào ngày 4/12/1985.

Cùng thời với tàu này hiện nay có tàu sân bay Baku của Ấn Độ (Nga bán cho Ấn Độ năm 2013) và tàu sân bay Varyag hiện nay gọi là Liêu Ninh của Trung Quốc (Ukraine bán cho Trung Quốc với giá 20 triệu USD).

Theo Nguyễn Đông

Đất Việt