1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga biến tàu Đô đốc Kuznetsov thành "quái vật biển"

Sau khi hoàn thành việc nâng cấp tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ trở thành "quái vật biển", được trang bị các loại vũ khí, trang bị hiện đại với độ chính xác cao.

Tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga mang tên Đô đốc Kuznetsov sau khi hoàn thành việc sửa chữa và nâng cấp sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình Kaliber-NK và Granite.

Thông tin này được đại diện cơ quan ngành công nghiệp quốc phòng Nga cung cấp cho hãng tin TASS.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được sửa chữa và nâng cấp sau khi đã xuất hiện một số lỗi.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được sửa chữa và nâng cấp sau khi đã xuất hiện một số lỗi.

“Trong quá trình sữa chữa và nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tổ hợp phóng tên lửa Granit sẽ được thay thế một phần bằng tổ hợp phóng tên lửa Kalibr-NK”, ông này cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng, tổ hợp phóng thẳng đứng tổng hợp Kalibr-NK có thể sử dụng cho việc phóng các tên lửa hành trình Onyx và tên lửa siêu thanh mới Zircon.

Trong quá trình hiện đại hóa, tất cả hệ thống cơ và điện bao gồm cả hệ thống động cơ đẩy chính cũng sẽ được thay thế. Các kỹ sư quân sự Nga sẽ thay thế 4 trong 8 lò hơi của hệ thống động cơ, 4 lò còn lại sẽ được sửa chữa và nâng cấp.

Ngoài ra hệ thống đường băng cất cánh và hạ cánh cũng được nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn cho các máy bay cất cánh, hạ cánh trên boong tàu. Trên boong tàu sẽ tiếp tục được trang bị nhiều loại máy bay khác nhau bao gồm các máy bay tiêm kích hạng nặng Su-33 và MiG-29K/KUB.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là chiếc duy nhất còn lại đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga. Tàu được hạ thủy vào năm 1985 và đưa vào sử dụng năm 1990. Chiều dài của tàu là 305 m. Chiều rộng 72 m và trọng tải khoảng 59.000 tấn

Trên boong tàu sân bay Đô đốcKuznetsov được trang bị tên lửa hành trình Granit, nằm trong các tổ hợp phóng nghiêng ở phía mũi tàu.

Trên boong còn có sự hiện diện của 30 máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB và Su-33 cùng với một số loại trực thăng tấn công Ka-52K và chống tàu Ka-27, Ka-29

Sức mạnh của tàu sân bay duy nhất của Nga lần đầu tiên được thể hiện rõ nhất khi tham gia vào chiến dịch chống khủng bố IS ở Syria cùng với Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2016 tàu đã tới bờ biển Địa Trung Hải và các máy bay chiến đấu đã tiến hành 426 lượt cất cánh trong đó có 117 lần cất cánh vào ban đêm, không kích tiêu diệt khủng bố. Kết quả đã tiêu diệt hơn 1.000 phần tử khủng bố IS.

Cũng sau chiến dịch này tàu sân bay Đô đôc Kuznetsov đã xuất hiện một số lỗi, ví dụ như sàn cất cánh hạ cánh gặp vấn đề khiến máy bay rơi xuống biển hoặc xuất hiện các cột khói đen bốc lên khi hoạt động.

Chính vì vậy Hải quân Nga đã quyết định khắc phục và nâng cấp trang bị cho tàu những loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay.

Đặc biệt sau khi nâng cấp, tàu sẽ được trang bị thêm tổ hợp phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK - đây là loại tên lửa đã chứng minh sức mạnh ở chiến trường Syria khi được phóng rất nhiều lần từ các khu trục hạm.

Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của toàn thế giới và khiến cả thế giới ngỡ ngàng với sức mạnh quân sự của Nga.

Ngoài ra theo một số nguồn tin (từ tờ Business Insider), hiện nay Nga đang tiến hành xây dựng tàu sân bay mới Shtorm, tàu sân bay này sẽ trạng bị không thua kém tàu sân bay Mỹ và thậm chí sẽ trở thành tàu sân bay lớn nhất thế giới.

Theo Nguyễn Đông

Đất Việt