1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháu gái bà Choi Soon-sil thừa nhận gây sức ép với các tập đoàn lớn

Chang Si-ho chính thức nhận tội một ngày sau khi nhóm công tố viên đề nghị tòa án ban hành lệnh bắt giữ người thừa kế tập đoàn Samsung

Trong cuộc thẩm vấn ngày 17/1, Chang Si-ho, cháu gái bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye thừa nhận cùng với bà Choi Soon-sil gây sức ép buộc tập đoàn Samsung ủng hộ tiền cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà đứng đầu.

Chang Si-ho (ngoài cùng bên trái, hàng trên) trong một cuộc thẩm vấn. (Ảnh: Yonhap)
Chang Si-ho (ngoài cùng bên trái, hàng trên) trong một cuộc thẩm vấn. (Ảnh: Yonhap)

Giới truyền thông đưa tin, Chang Si-ho chính thức nhận tội một ngày sau khi nhóm công tố viên đề nghị tòa án ban hành lệnh bắt giữ người thừa kế tập đoàn Samsung, Phó chủ tịch tập đoàn, ông Lee Jae-yong với nhiều cáo buộc.

Người phát ngôn của văn phòng công tố viên đặc biệt Lee Kyu-chul cho biết: “Văn phòng công tố viên yêu cầu một lệnh bắt giữ đối với Phó chủ tịch tập đoàn Samsung với cáo buộc hối lộ, phạm tội về kinh tế và khai man trong phiên điều trần trước quốc hội. Văn phòng công tố viên đưa ra quyết định này sau khi xem xét các điều kiện kinh tế của đất nước cũng như đảm bảo công lý và pháp luật”.

Theo đại diện nhóm công tố viên đặc biệt, ông Lee Jae-yong đã tham gia vào quyết định để tập đoàn Samsung cung cấp khoản tiền lớn lên tới 43 tỷ won (36,3 triệu USD) cho các tổ chức có liên quan đến bà Choi Soon-sil để đổi lấy sự ủng hộ từ chính quyền Tổng thống Hàn Quốc trong việc sáp nhập hai chi nhánh của Samsung vào năm 2015. Tuy nhiên, người thừa kế tập đoàn Samsung đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Cùng ngày, các công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc cũng thẩm vấn Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Cho Yoon-sun và cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Ki-choon. Các công tố viên cũng có kế hoạch thẩm vấn Tổng thống Park Geun-hye vào đầu tháng 2 tới.

Các công tố viên đặc biệt nghi ngờ rằng Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Cho Yoon-sun và cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Ki-choon chủ mưu lập ra danh sách đen gồm gần 10.000 người có lập trường phản đối chính phủ để ngăn họ nhận được sự hỗ trợ của nhà nước.

Trong số này có nhà văn Han Kang – từng dành giải thưởng văn học quốc tế Man Booker năm 2016 và đạo diễn Park Chan-wook từng giành giải thưởng Liên hoan phim Cannes năm 2004.

Bà Cho Yoon-sun giữ cương vị thư ký cao cấp của Tổng thống về các vấn đề chính trị trong giai đoạn 2014-2015 và trở thành Bộ trưởng vào năm 2016. Trong khi đó, ông Kim Ki-choon là Chánh Văn phòng Tổng thống từ năm 2013-2015./.

Theo Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin (Tổng hợp)