1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Thái Lan đã có thông tin về người giúp bà Yingluck bỏ trốn

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan đã chuyển cho quân đội nước này thông tin về những người bị nghi tiếp tay cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chạy ra nước ngoài, báo Bangkok Post dẫn lời Phó Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul cho biết.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Bangkok Post dẫn lời Tướng Srivara, người dẫn đầu tổ điều tra tung tích của bà Yingluck, cho biết thông tin sẽ được công bố nếu quân đội đề nghị phía cảnh sát dùng các hành động pháp lý đối với những người bị cho là tiếp tay cho bà Yingluck bỏ trốn. Những người này sẽ phải đối mặt với cáo buộc vi phạm luật di trú của Thái Lan, ông Srivara cho biết thêm.

"Việc có quyết định khởi tố những người này hay không phụ thuộc vào quân đội", ông Srivara nói và khẳng định thêm rằng cảnh sát chỉ có vai trò hỗ trợ quân đội thông qua việc cung cấp thông tin.

Ông từ chối tiết lộ các thông tin mà cảnh sát Thái Lan thu thập được, song khẳng định thông tin này hoàn toàn trùng khớp với thông tin do quân đội thu thập. Thông tin này cũng đã được cung cấp cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon.

Ông Srivara cho biết, giới chức an ninh Thái Lan hiện hoàn tất khoảng 80% cuộc điều tra về dấu vết của bà Yingluck, nhưng không nêu rõ liệu quân đội Thái Lan hiện đã tìm ra nơi ẩn náu của nữ cựu thủ tướng này hay chưa.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh mạng tin NTT dẫn tin truyền thông Thái Lan cáo buộc Bộ trưởng Nội vụ nước này Anupong Paochinda đứng sau kế hoạch đào tẩu của bà Yingluck.

Tuy nhiên, ông Paochinda đã bác bỏ cáo buộc: “Tôi khẳng định không liên quan gì đến việc bà Yingluck trốn chạy. Do đó, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này”.

Minh Phương

Theo Bangkok Post