1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Mỹ giải tán bữa tiệc ồn ào có con gái nhà Obama

(Dân trí) - Malia Obama, con gái lớn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, được cho là đã tham gia vào một bữa tiệc gây ồn ào trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở Massachusetts khiến hàng xóm than phiền và gọi điện cho cảnh sát tới giải tán.

Malia Obama, con gái lớn của Tổng thống Barack Obama (Ảnh: Radaronline)
Malia Obama, con gái lớn của Tổng thống Barack Obama (Ảnh: Radaronline)

Theo Telegraph, các thành viên trong gia đình Tổng thống Obama đã dành kỳ nghỉ hè hàng năm ở đảo Martha’s Vineyard, thuộc bang Massachusetts hồi tuần trước. Trong khoảng thời gian này, Malia Obama được cho là đã tham dự một bữa tiệc tại một tư gia ở làng West Tisbury, gần khu biệt thự nghỉ dưỡng mùa hè của cả gia đình.

Vì lý do “an ninh quốc gia”, cảnh sát địa phương từ chối xác nhận thông tin rằng Malia là một trong những thanh niên tham gia vào bữa tiệc ồn ào và bị cảnh sát tới giải tán hồi tuần trước.

Tuy nhiên, một sỹ quan cảnh sát đã tiết lộ với Boston Herald rằng họ đã nhận được những lời than phiền về bữa tiệc ồn ào ở West Tisbury.

“Chúng tôi giải quyết những khiếu nại về tiếng ồn như chuyện cơm bữa vào mỗi dịp này trong năm. Chúng tôi đã yêu cầu họ về nhà và họ chấp hành theo”, sỹ quan cảnh sát cho biết thêm.

Malia Obama được cho là đã đi từ bữa tiệc về nhà dưới sự hộ tống của các nhân viên mật vụ.

Cũng theo Boston Herald, ông Obama và con gái sau đó đã đi dạo cùng nhau trên một con đường mòn gần khu biệt thự nghỉ dưỡng. Gia đình tổng thống đã kết thúc kì nghỉ và quay về Nhà Trắng hôm nay 22/8.

Malia vừa bước sang tuổi 18 vào tháng trước và đang trong thời gian nghỉ ngơi trước khi theo học tại Đại học Havard vào tháng 9 năm sau. Con gái lớn của tổng thống Mỹ gần đây vướng vào một loạt vụ lùm xùm liên quan tới đời tư cá nhân khi những hình ảnh chụp Malia nhảy nhót gợi cảm cùng bạn bè và hút cần sa tại một lễ hội âm nhạc khiến dư luận “dậy sóng”.

Thành Đạt

Theo Telegraph