1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada đàm phán với Triều Tiên thả mục sư bị kết án chung thân

(Dân trí) - Canada vừa cử cố vấn an ninh quốc gia tới Binh Nhưỡng đàm phán về việc thả mục sư người Canada gốc Hàn Quốc bị kết án tù chung thân do cáo buộc can thiệp vào nội bộ Triều Tiên.

Mục sư Lim trong phiên tòa xét xử tội chống phá nhà nước Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Mục sư Lim trong phiên tòa xét xử tội chống phá nhà nước Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Cameron Ahmad cho biết: “Đoàn đại biểu Canada do cố vấn an ninh quốc gia Daniel Jean dẫn đầu đã tới Bình Nhưỡng ngày 8/8 để đàm phán với Triều Tiên việc thả mục sư người Canada gốc Hàn Quốc Hyeon Soo Lim”.

Ông Lim, 61 tuổi, bị bắt giữ vào năm 2015 với lý do can thiệp vào nội bộ quốc gia Triều Tiên. Sau đó, ông Lim bị kết tội chống phá nhà nước và lĩnh án tù chung thân. Tuy nhiên, chính phủ Canada đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Ông Ahmad cho biết thêm: “Sức khỏe của mục sư Lim là điều quan trọng với chính phủ Canada lúc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc này. Do sự việc vẫn đang trong quá trình xử lý, hiện tại chúng tôi từ chối bình luận thêm”.

Trả lời truyền thông, gia đình mục sư Lim bày tỏ lo ngại về sức khỏe và điều kiện sống của ông nhất là sau vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier tử vong sau khi được phía Triều Tiên thả về nước hồi tháng 6.

Trước khi bị bắt, mục sư Lim được coi là một trong những nhà truyền giáo đạo Thiên chúa có ảnh hưởng lớn nhất tại Triều Tiên. Ông đến Triều Tiên nhiều lần với những hoạt động tại trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Một số dự án mà ông Lim tham gia có liên quan tới ông Jang Song-thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đã bị xử tử vì tội phản quốc hồi tháng 12/2013.

Mặc dù Bình Nhưỡng luôn đề cao cảnh giác với các nhà truyền giáo, nhưng chính quyền nước này vẫn cho phép họ thực hiện các hoạt động nhân đạo. Trước ông Lim, đã có một số nhà truyền giáo bị bắt giữ, chủ yếu là người Mỹ gốc Hàn. Một số người được thả nhờ sự can thiệp của chính trị gia Mỹ.

Đức Hoàng