1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Mattis: Mỹ sẵn sàng đối đầu cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Mỹ sẽ "đối đầu cứng rắn" với các hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông nếu cần, song vẫn sẵn sàng phối hợp với Bắc Kinh để có một mối quan hệ mang lại kết quả, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố hôm nay 2/6 tại Đối thoại Shangri-La.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: Reuters)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, phát biểu mở đầu tại ngày họp thứ hai của Đối thoại Shangri-La 2018 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói: "Chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông đi ngược lại với sự cởi mở mà chiến lược của chúng tôi hứa hẹn mang lại, điều này làm dấy lên hoài nghi về mục tiêu thực sự của Trung Quốc".

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng, mang lại kết quả với Trung Quốc, hợp tác khi có thể, và cũng đối đầu cứng rắn nếu cần. Tất nhiên, chúng tôi công nhận bất cứ trật tự bền vững nào ở Ấn Độ-Thái Bình Dương đều có vai trò của Trung Quốc".

Bình luận của Bộ trưởng Mattis đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bị "tố" có những hành động gia tăng quân sự hóa trái phép ở Biển Đông. Những tuần gần đây, Trung Quốc đã ngang nhiên triển khai hệ thống tên lửa phòng không, máy bay ném bom H-6K đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Lầu Năm Góc cho rằng, những hành động của Trung Quốc có thể làm leo thang căng thẳng, gây bất ổn trong khu vực. "Việc triển khai các hệ thống vũ khí này (của Trung Quốc) liên hệ trực tiếp đến việc sử dụng sức mạnh quân sự nhằm mục đích đe dọa hoặc cưỡng ép", Bộ trưởng Mattis nói.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Mattis cũng đề cập đến mối quan hệ đồng minh với Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh: "Chúng tôi tập trung hiện đại hóa liên minh của chúng tôi với cả Nhật Bản và Hàn Quốc, tăng cường liên minh này để đối phó với các thách thức trong thế kỷ 21".

Đối thoại Shangri-La 2018 diễn ra ở Singapore từ ngày 1-3/6 với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng, giới chức quân sự đến từ hơn 40 quốc gia trong và ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có căng thẳng ở Biển Đông hay những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, được cho là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của diễn đàn năm nay.

Minh Phương

Theo SCMP