1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bảo mẫu chặt đầu bé gái nói để trả thù cuộc chiến của Nga ở Syria

(Dân trí) - Nữ bảo mẫu chặt đầu bé gái 4 tuổi ở Moscow mới đây đã khai rằng động thái này là nhằm trả thù cho những người Hồi giáo thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Nga ở Syria.

Bảo mẫu Gulchekhra Bobokulova. (Ảnh: AP)
Bảo mẫu Gulchekhra Bobokulova. (Ảnh: AP)

Trong một đoạn video xuất hiện trên internet hôm nay 3/3, nữ bảo mẫu 38 tuổi Gulchekhra Bobokulova xuất thân từ Uzbekistan đã đưa ra những lời biện hộ đầu tiên cho việc chặt đầu bé gái 4 tuổi và đem “khoe” khắp đường phố gần ga tàu điện ngầm Moscow hồi đầu tuần.

“Tôi muốn trả thù những người đã gây ra sự đổ máu. Ông Putin đã gây ra điều này, các máy bay tiến hành đánh bom. Tại sao những người Hồi giáo phải chết? Họ cũng muốn sống chứ”, Bobokulova nói. Nữ bảo mẫu máu lạnh này cũng nói rằng, cô ta muốn tới sống ở Syria nhưng không có tiền.

Không rõ đoạn video trên được quay khi nào nhưng trong video, Bobokulova mặc quần áo giống như khi cô ta xuất hiện trước tòa vào hôm qua 2/3.

Bobokulova làm bảo mẫu cho một gia đình tại Moscow. Cô ta bị bắt khi đang cầm đầu một bé gái 4 tuổi và hô khẩu hiệu bằng tiếng Hồi giáo. Một nhân chứng cho biết, anh ta đã nghe thấy nữ bảo mẫu này lên án việc giết hại những đứa trẻ ở Syria.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Interfax dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương ngày 2/3 cho biết, họ đã lần ra lai lịch của 2 người đàn ông có liên quan đến một “tổ chức cực đoan quốc tế” có liên lạc với Bobokulova. Tuy nhiên, hầu hết các phương tiện truyền thông vẫn dẫn nhận định của giới điều tra cho rằng Bobokulova có vấn đề về thần kinh, mà không đề cập đến nghi ngờ cô ta có liên quan tới khủng bố.

Trả lời phóng viên về phản ứng của Điện Kremlin trước những thông tin trong đoạn video, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng cho rằng những bình luận của nữ bảo mẫu này có thể coi là của những người có thần kinh không bình thường.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria từ ngày 30/9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với lý do nhằm ngăn chặn sự bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Minh Phương

Tổng hợp