1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Melania Trump “mắc kẹt” vì các cuộc biểu tình ở Đức

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã không thể rời khách sạn ở Hamburg khi các cuộc biểu tình phản đối toàn cầu hóa diễn ra ở bên ngoài, phát ngôn viên của bà cho biết với truyền thông Đức ngày 7/7.


Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: Getty)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, bà Stephanie Grisham, cho biết với hãng tin DPA của Đức rằng: “Chúng tôi không có sự hỗ trợ của cảnh sát để giải tán biểu tình, giúp chúng tôi rời đi”.

Theo kế hoạch, bà Melania dự kiến sẽ tham gia một sự kiện cùng với phu nhân, phu quân của các nguyên thủ dự hội nghị thượng đỉnh G-20. Sự kiện do phu quân của Thủ tướng Đức Angela Merkel chủ trì bao gồm các hoạt động như chèo thuyền, ăn trưa và tham quan trung tâm kiểm soát khí hậu.

Về phần mình, trên tài khoản Twitter cá nhân, bà Melania khẳng định vẫn an toàn. Bà Melania cũng bày tỏ sự cảm thông với những người bị thương tích trong các cuộc biểu tình nổ ra khắp thành phố Hamburg của Đức, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh G-20.

Các cuộc biểu tình phản đối toàn cầu hóa đã nổ ra khắp thành phố lớn thứ 2 của Đức. Nhiều đối tượng quá khích thậm chí đã đốt phá nhiều xe hơi và xe cảnh sát, trong khi số khác ngăn các nhà lãnh đạo đi vào khu vực hội nghị.

Đến nay, ít nhất 45 người bị bắt giữ, trong khi khoảng 160 cảnh sát bị thương.

Minh Phương

Theo RT