1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton lên tiếng sau sự cố bị xỉu, thừa nhận không nghe lời khuyên của bác sĩ

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài CNN, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton thừa nhận đã không nghe theo lời khuyên của bác sĩ vì cho rằng viêm phổi không phải là vấn đề quá lớn, từ đó dẫn tới những biểu hiện sức khỏe không tốt của bà trong những ngày vừa qua.

Bà Hillary Clinton vẫy tay sau khi rời nhà con gái tại New York trưa 11/9 (Ảnh: Reuters)
Bà Hillary Clinton vẫy tay sau khi rời nhà con gái tại New York trưa 11/9 (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài CNN vào tối ngày 12/9, ứng viên tổng thống Hillary Clinton khẳng định bà luôn giữ “mức độ minh bạch rất cao” về những thông tin liên quan tới sức khỏe của bà và bà không nghĩ chuyện bị viêm phổi lại “trở thành vấn đề to tát như vậy”. Bằng cách này, bà Clinton đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng bà thiếu minh bạch trong hồ sơ sức khỏe.

“Hôm thứ 6 (9/9), các bác sĩ đã khuyên tôi phải nghỉ ngơi trong 5 ngày nhưng tôi đã không nghe theo lời khuyên rất khôn ngoan này”, bà Clinton thừa nhận.

“Vì vậy bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng hết bệnh và quay lại quỹ đạo công việc càng sớm càng tốt”, cựu Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

“Rõ ràng tôi nên nghỉ ngơi sớm hơn. Tôi có lẽ đã khỏe hơn nếu tôi hủy kế hoạch trong ngày thứ 6. Nhưng cũng giống như nhiều người khác, tôi nghĩ rằng cứ tiếp tục làm việc và lờ đi vấn đề về sức khỏe. Nhưng mọi thứ thực sự không suôn sẻ chút nào”, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết thêm.

Bà Clinton cho biết trong sự kiện tưởng niệm ngày 11/9 tại New York cách đây 4 hôm, bà cảm thấy chóng mặt và mất thăng bằng, tuy nhiên bà không bị mất ý thức. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết lúc đó bà cảm thấy quá nóng nực và đã quyết định ra về. “Ngay sau khi bước vào trong xe có điều hòa, tôi đã hạ nhiệt. Tôi uống một chút nước và cảm thấy tốt hơn nhiều sau đó”, bà Clinton chia sẻ.

“Tôi cảm thấy ổn, nhưng bây giờ tôi sẽ nghe theo lời khuyên của bác sĩ - điều mà trước đây tôi đã lờ đi - rằng cần thêm chút thời gian để vượt qua vấn đề viêm phổi hoàn toàn”, bà Clinton nói thêm. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ cho biết họ sẽ sớm công bố thông tin chi tiết trong hồ sơ y tế của bà Clinton để chứng minh rằng bà hoàn toàn không gặp bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về sức khỏe.

Thành Đạt

Tổng hợp