1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton giao nộp máy chủ chứa email cá nhân cho FBI

(Dân trí) - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiếp nhận các thiết bị lưu trữ di động cùng máy chủ chứa email của bà Hillary Clinton, để tiếp tục điều tra việc vị cựu ngoại trưởng dùng email cá nhân trong công việc khi còn tại vị.

hillaryclinton-8a609

Thời gian qua, việc bà Clinton sử dụng email cá nhân để nhận thư tín công vụ đã vấp phải những chỉ trích  trong dư luận Mỹ, đặc biệt từ phía các đối thủ đảng Cộng hòa đang chạy đua vào Nhà Trắng.

Các nhà phê bình cho rằng hệ thống email cá nhân là không an toàn, trái với quy định của chính phủ, và được thiết kế nhằm tránh những thông tin liên lạc của bà Clinton bị giám sát.

FBI hiện đang điều tra mức độ bảo mật của máy chủ lưu giữ các email của bà Clinton. Tuy nhiên có vẻ như vị ngoại trưởng đã không sử dụng các chương trình mã hóa để ngăn thư của mình có thể bị tình báo nước ngoài đánh cắp, hãng tin AP cho biết.

Trước đó, vị cựu ngoại trưởng đã giao nộp bản in hàng chục nghìn email trong thời gian bà tại vị, nhưng chưa giao nộp toàn bộ máy chủ.

Luật sư David Kendall của vị cựu đệ nhất phu nhân cũng đã bàn giao cho cảnh sát hai thiết bị lưu trữ di động có chứa bản sao các email, sau khi FBI khẳng định người này không thể nắm giữ những thông tin mật của chính phủ, một quan chức giấu tên khẳng định với AP.

Thông tin trên xuất hiện sau khi thượng nghị sỹ Charles Grassley khẳng định 2 trong số những email từng đi qua máy chủ email cá nhân của bà Clinton được xem là “tối mật, nhạy cảm”, thuộc phân nhóm bảo mật cao nhất của chính phủ Mỹ.

2 email này nằm trong số 4 email từng được tổng thanh tra cơ quan tình báo xác định là thư tín mật tại thời điểm được gửi đi, khi bà Clinton là ngoại trưởng. Bộ ngoại giao Mỹ hiện bác bỏ điều này.

Thanh Tùng

Theo BBC, AP

 

Bà Clinton giao nộp máy chủ chứa email cá nhân cho FBI - 2