1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông

(Dân trí) - Phát biểu trong chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 7/1 cho phát biểu rằng bất cứ hành động nào nhằm áp đặt các quy định về hàng hải và hàng không trên Biển Đông sẽ bị coi là nguy cơ đáng báo động.

 

Ngoại trưởng Rosario và người đồng cấp Hammond (Ảnh: AFP)
Ngoại trưởng Rosario và người đồng cấp Hammond (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines Albert del Rosario, Ngoại trưởng Philip Hammond cho rằng: "Tự do hàng hải và hàng không là những vấn đề không thể đưa ra đàm phán. Nếu có bên nào có ý định áp đặt các quy định cho những vấn đề này, đó sẽ là nguy cơ đáng báo động".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Philip Hammond, người vừa ở thăm Trung Quốc trước khi tới Manila, không nêu ra các biện pháp cụ thể nếu nguy cơ nêu trên trở thành hiện thực. Ông chỉ khẳng định rằng Anh sẽ tiếp tục có các biện pháp bảo đảm quyền tự do hàng hải trong khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Del Rosario cho biết ông lo ngại trước các chuyến bay thử của Trung Quốc ở đá Chữ Thập thời gian qua. Theo ông, có khả năng Trung Quốc đang chuẩn bị tuyên bố khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông trong thời gian tới.

"Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề hiện nay, Trung Quốc sẽ có được vị trí để từ đó áp đặt ADIZ. Dù điều này được thực hiện dựa trên cơ sở thực tế hay qua thông báo chính thức của họ thì nó vẫn sẽ sẽ là điều không thể chấp nhận được cho chúng ta", Ngoại trưởng Del Rosario khẳng định.

Về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa án Trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA), Ngoại trưởng Rosario cũng nhắc đến quan điểm của Manila: "Dù thắng hay thua, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ quyết định của toà và hy vọng Trung Quốc thực hiện điều tương tự".

Tuy nhiên, trong vụ kiện nêu trên, Trung Quốc tuyên bố không tham gia khi cho rằng PCA không đủ thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hammond cho biết Anh sẽ không ủng hộ bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông song cho rằng các bên nên giải quyết bất đồng bằng luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi công nhân PCA và quyết định của toà án".

Ngọc Anh

Theo CNA