1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

12 vệ sĩ chạy bộ hộ tống xe chở ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt khi tới dự hội nghị thượng đỉnh ở Khu phi quân sự liên Triều. Xe chở ông Kim Jong-un được nhìn thấy hộ tống bởi 12 vệ sĩ.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay 27/4 cùng với đoàn tháp tùng đã có chuyến đi lịch sử tới Khu phi quân sự liên Triều ở bên lãnh thổ Hàn Quốc để tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay 27/4 cùng với đoàn tháp tùng đã có chuyến đi lịch sử tới Khu phi quân sự liên Triều ở bên lãnh thổ Hàn Quốc để tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)


Ông Kim Jong-un di chuyển đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trên một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un di chuyển đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trên một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen. (Ảnh: Reuters)


Ông Kim được hộ tống bởi nhóm vệ sĩ mặc vest đen. Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến đi tới Khu phi quân sự còn có 9 quan chức đảng, chính phủ, quân đội. (Ảnh: AFP)

Ông Kim được hộ tống bởi nhóm vệ sĩ mặc vest đen. Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến đi tới Khu phi quân sự còn có 9 quan chức đảng, chính phủ, quân đội. (Ảnh: AFP)


Reuters cho biết, khoảng vài phút trước khi ông Kim bước vào bên trong Nhà Hòa Bình, một đội ngũ an ninh của Triều Tiên đã tiến hành dò mìn, chất nổ và các thiết bị nghe lén và cũng dường như xịt một loại thuốc chống độc bên trong phòng, trên bàn ghế và cả sổ lưu niệm. Trong ảnh: Phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc phát biểu mở đầu hội nghị. (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết, khoảng vài phút trước khi ông Kim bước vào bên trong Nhà Hòa Bình, một đội ngũ an ninh của Triều Tiên đã tiến hành dò mìn, chất nổ và các thiết bị nghe lén và cũng dường như xịt một loại thuốc chống độc bên trong phòng, trên bàn ghế và cả sổ lưu niệm. Trong ảnh: Phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc phát biểu mở đầu hội nghị. (Ảnh: Reuters)


Ông Kim Jong-un lên xe rời Nhà Hòa Bình sau phiên họp buổi sáng trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của đội vệ sĩ. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un lên xe rời Nhà Hòa Bình sau phiên họp buổi sáng trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của đội vệ sĩ. (Ảnh: Reuters)


Chiếc xe được nhìn thấy di chuyển về phía bắc làng đình chiến, trở lại biên giới Triều Tiên ăn trưa và nghỉ ngơi trước phiên họp buổi chiều. (Ảnh: Reuters)

Chiếc xe được nhìn thấy di chuyển về phía bắc làng đình chiến, trở lại biên giới Triều Tiên ăn trưa và nghỉ ngơi trước phiên họp buổi chiều. (Ảnh: Reuters)


Chiếc xe được bảo vệ bởi 12 vệ sĩ di chuyển sát ở hai bên và phía sau xe. (Ảnh: Reuters)

Chiếc xe được bảo vệ bởi 12 vệ sĩ di chuyển sát ở hai bên và phía sau xe. (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Minh Phương

Tổng hợp