Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015: Chắc chắn sẽ có Giải Nhất!

(Dân trí) - Kết thúc vòng chấm thi sơ khảo, TS Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng giám khảo lĩnh vực CNTT cho biết: Tại vòng sơ khảo khó có thể đánh giá được sản phẩm nào là “bom tấn”, nhưng theo đánh giá của các thành viên hội đồng, NTĐV năm nay chắc chắn sẽ có Giải Nhất.

Ông đánh giá như thế nào về chất lượng sản phẩm dự thi năm nay, đặc biệt là ở là ở nhóm sản phẩm công nghệ thông tin triển vọng? 

TS Nguyễn Long: Cũng như các năm gần đây, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt (NTĐV) luôn đón nhận được sự quan tâm của cộng đồng và Doanh nghiệp, từ học sinh, các nhóm nghiên cứu trẻ, các nhóm phát triển từ Doanh nghiệp và cả các cá nhân nhiều tuổi, người Việt Nam ở nước ngoài đều gửi hồ sơ dự thi.

TS Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng giám khảo lĩnh vực CNTT
TS Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng giám khảo lĩnh vực CNTT

Ở Nhóm “thành công” thực sự không có nhiều sản phẩm có chất lượng cao, tuy nhiên có sản phẩm rất đáng quan tâm với thành công của nhóm tác giả. Sản phẩm ứng dụng di động không thật đặc sắc, có lẽ một phần có thể do các App Store được các tác giả quan tâm đưa lên hơn vì đây là môi trường ranking có ý nghĩa và cơ hội nhiều cho các nhóm phát triển.

Duy nhất nhóm “triển vọng” thì luôn sôi động, đa dạng về hướng công nghệ, đa dạng cả phần cứng, tích hợp và phần mềm. Hy vọng sẽ có Chung khảo thú vị ở nhóm sản phẩm công nghệ thông tin triển vọng!

Được biết năm nay có một số sản phẩm của thí sinh người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về. Vậy chất lượng những sản phẩm này như thế nào? Khoảng cách giữa các sản phẩm này với các sản phẩm dự thi trong nước? 

TS Nguyễn Long: Năm nay có không quá nhiều sản phẩm thí sinh người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài tham dự, và có một sản phẩm lọt vào Chung khảo. Nói chung mặt bằng chất lượng cũng khá tương đồng với các sản phẩm trong nước.

Được biết Hội đồng chấm sơ khảo đã làm việc rất căng thẳng để có thể lựa chọn những sản phẩm ưu tú nhất vào vòng chung khảo. Ông có thể chia sẻ đôi chút về những khó khăn của giám khảo khi chấm sơ khảo vừa qua? 

TS Nguyễn Long: Vòng sơ khảo là vòng chấm hồ sơ, trung bình mỗi hồ sơ tham dự được 3 giám khảo có chuyên môn cùng hướng sản phẩm chấm và nhận xét cũng như đề cử và cuối cùng phải bảo vệ được trước toàn hội đồng để giới thiệu vào Chung khảo.

 

Công tác chấm sơ khảo căng thẳng ngay từ đầu
Công tác chấm sơ khảo căng thẳng ngay từ đầu

Nhiều sản phẩm được đề xuất nhưng khi tranh luận tại hội đồng mới rõ hơn về các điểm mạnh, yếu. Các thành viên hội đồng sơ khảo luôn phải tranh luận, thẩm định với nhiều sản phẩm một phần do hồ sơ còn chưa thật đầy đủ, đặc biệt có những sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ tốt nhưng thiếu định hướng ứng dụng và phương án kinh doanh để hội đồng có thể lựa chọn.   

Theo quy định thì ngày 10/11 tới mới công bố sản phẩm lọt vào chung khảo. Tuy nhiên, ông có thể “bật mí” cho bạn đọc Dân trí số lượng sản phẩm lọt vào vòng chung khảo. Có sản phẩm nào được Hội đồng sơ khảo đánh giá là "bom tấn" hay không? 

TS Nguyễn Long: Sẽ có 18 sản phẩm lọt vào chung khảo, trong đó như năm 2014 có 9 sản phẩm triển vọng sẽ “chiến đấu” tại vòng chung khảo. Tại vòng sơ khảo khó có thể đánh giá được “bom tấn”, nhưng chắc chắn sẽ có các giải Nhất, nhưng chưa chắc cả 3 hạng mục đều có giải Nhất. Tất cả còn phụ thuộc tại buổi bảo vệ sản phẩm trước hội đồng chung khảo trước ngày 20/11 tới đây.

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Hùng (thực hiện)