Vụ 3 người trong dòng họ chết không rõ nguyên nhân: Phun thuốc khử trùng cả làng

(Dân trí) - Ngày 23/8, ông Nguyễn Trà, Giám đốc Trung tâm y tế H.Chư Păh (Gia Lai), cho biết cán bộ của Trung tâm y tế dự phòng Gia Lai đã tiến hành phun thuốc diệt trùng cho cả làng Krái (TT.Phú Hòa, H. Chư Păh) và làm các công tác khử trùng.

Ông Trà cho biết thêm: “Cả 3 người đều tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Kết luận ban đầu của bệnh viện cho biết "bệnh nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân".

Đến nay, việc trúng độc hay bệnh dịch dẫn đến việc 3 người trong cùng một dòng họ, trong đó có hai anh em ruột tử vong được loại trừ. Công tác điều tra nguyên nhân vụ việc cũng được tiến hành”.

Nhiều người trong làng đang hoang mang vì cái chết không rõ nguyên nhân
Nhiều người trong làng đang hoang mang vì cái chết không rõ nguyên nhân

Trước đó báo Dân trí đã đưa tin “Kì lạ 3 người trong họ đột ngột chết không rõ nguyên nhân” tại làng Krái (T.T Phú Hòa, Chư Păh). Cụ thể, chiều 5/8 Rơ Châm Yung (20 tuổi, con nhà ông Rơ Châm Đoai) đang uống rượu cùng họ hàng tại nhà riêng, thì bỗng nhiên lăn đùng ra ngất tại chỗ. Người nhà đã kịp thời mang lên viện nhưng đã chết trên đường đi.

Ngày 11/8 ông Rơ Châm Lép (70 tuổi, bác ruột của anh Yung) đang sơn nhà rồi cũng tự lăn ra ngất và tử vong. Gia đình đã đưa ông Lép đến bệnh viện nhưng không kịp.

Đến ngày 18/8 Rơ Châm Jưm (29 tuổi, anh trai của Yung) đang đi mua kẹo cho con. Trên đường về vì mệt quá nên dựng lại bên đường và tự gục ra ngất, mọi người đưa đi viện nhưng không kịp và đã tử vong.

Phạm Hoàng