Quảng Nam:

Thích thịt bò tái, sán xơ mít dài gần 10 mét kí sinh trong người

(Dân trí) - Trưa 27/5, trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ Trương Văn Huy - Trưởng khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) - cho biết, vừa mới xổ thành công con sán xơ mít có chiều dài gần 10 mét trong người một bệnh nhân ra ngoài.

Theo bác sĩ Huy, sáng cùng ngày, nam bệnh nhân Nguyễn H.T. (SN 1966, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau bụng; sau đó bệnh nhân được chuyển sang Khoa Đông y và chẩn đoán trong bụng bệnh nhân đang nhiễm sán xơ mít. Bệnh nhân Tân được uống thuốc xổ bằng phương pháp hạt cau, bí đỏ cùng các loại thuốc khác.

Sau gần 2h uống thuốc, lúc 10h30 cùng ngày, bệnh nhân T. xổ ra một con sán xơ mít dài gần 10 mét.

Con sán xơ mít “khủng” được sổ thành công ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
Con sán xơ mít “khủng” được sổ thành công ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức

Theo Bác sĩ Huy, bệnh nhân T. cho biết thường xuyên ăn thịt bò tái nên bị nhiễm sán xơ mít. Hiện tại, sức khỏe của anh T. đã hoàn toàn ổn định và chờ làm thủ tục xuất viện. Bệnh viện cũng đã cắt bỏ đầu sán và gửi đi xét nghiệm để nghiên cứu.

Từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã xổ sán xơ mít thành công cho 4 trường hợp. Trước đó, có 2 trường hợp trú quận Sơn Trà (Đà Nẵng) với con sán xơ mít kí sinh trong cơ thể suốt 2 năm trời và có chiều dài hơn 8 mét đã được xổ thành công.

Vào ngày 7/4, một cụ bà 82 tuổi cũng được xổ thành công con sán xơ mít dài khoảng 5 mét. Mới đây nhất, vào ngày 17/5, bệnh viện này cũng xổ thành công con sán xơ mít dài hơn 10 mét trong bụng của bệnh nhân tên Đặng Th.L. (trú tỉnh Quảng Bình).

Công Bính