Nghệ An:

Kiểm tra xe khách phát hiện gần 1 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi

(Dân trí) - Nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, tổ công tác Đội CSGT CA thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chốt chặn, kiểm tra chiếc xe khách phát hiện gần 1 tấn nội tạng đã bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Sáng 10/12, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai cho biết: đơn vị vừa bắt một xe khách chở gần 1 tấn nội tạng động vật, chim rừng đã bốc mùi hôi thối.

Kiểm tra chiếc xe khách lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn nội tạng, bì động vật đã bốc mùi hôi thối.
Kiểm tra chiếc xe khách lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn nội tạng, bì động vật đã bốc mùi hôi thối.

Trước đó, khoảng 14h30', ngày 9/12, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có xe ô tô khách BKS 18B - 011.31 lưu thông theo hướng TP Vinh - Hà Nội chở số lượng lớn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Ngay sau đó tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an TX Hoàng Mai tiến hành chốt chặn quyết không để chiếc xe chở thực phẩm bẩn đến nơi tiêu thụ.

Đồng thời trên chiếc xe lực lượng chức năng phát hiện 10 con chim (chưa rõ chủng loại), không có giấy tờ hợp lệ.
Đồng thời trên chiếc xe lực lượng chức năng phát hiện 10 con chim (chưa rõ chủng loại), không có giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe này, phát hiện trong thùng xe có 8 bao tải màu trắng, bên trong chứa sản phẩm động vật đã bốc mùi và hai bao tải màu đen bên trong đựng 10 con chim (chưa rõ chủng loại), với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế là Nguyễn Đức Văn (SN 1987, trú thị trấn Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) không xuất trình được giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc và và kiểm dịch số hàng nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy