Bình Định:

Bắt xe tải chở hơn nửa tấn thịt heo, đà điểu đã bốc mùi

(Dân trí) - Trong lúc làm nhiệm vụ trên QL 1 A đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), tổ công tác thuộc Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước đã phát hiện, tạm giữ xe tải chở 600 kg thịt heo và đà điểu đã bốc mùi hôi thối.

1-1467851028742

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định phát hiện, bắt giữ số thịt heo, đà điểu đã bốc mùi hôi thối

Trước đó, vào khoảng 20h tối ngày 06/7, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Định) đã dừng, kiểm tra ô tô tải biển số 47C-084.24 do tài xế Trần Xuân Vĩ (27 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đi hướng Bắc - Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải này chở 600 kg thịt, trong đó 500 kg thịt heo và 100 kg thịt đà điểu không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận kiểm dịch đã bốc mùi hôi thối.

Theo tài xế Vĩ khai nhận, chỉ được một người lạ mặt thuê chở số hàng trên từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk sẽ có người đến nhận.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ xe và số thịt trên cho Phòng Cảnh sát môi trường tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định liên tục bắt rất nhiều vụ vận chuyển thịt heo đã bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ. Gần nhất vào ngày 30/6 trên tuyến QL1A đoạn qua thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ), lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 xe khách chở hơn 200kg thịt heo không rõ nguồn gốc và xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng.

Doãn Công