1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con riêng phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia nói "tiền vào nhà như nước"

(Dân trí) - Con gái riêng của phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây đã thừa nhận trên tài khoản Facebook cá nhân về cuộc sống vương giả trong gia đình của ông Najib với hàng tỷ USD được cho là từ các phi vụ ngầm.


Vợ chồng cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và con gái (Ảnh: Reuters)

Vợ chồng cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và con gái (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin The Australian, vào ngày 12/5, cô Azrene Ahmad, con gái của bà Rosmah Mansor và người chồng đầu tiên, đã chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân rằng, mẹ cô và cha dượng “nhận tiền và cũng tiêu tiền như nước" để mua sắm kim cương và theo đuổi con đường quyền lực.

"Tôi sống cùng với họ, tôi yêu và kính trọng họ. Nhưng càng lớn tôi nhận ra sự ích kỷ và tham lam của họ. Tôi đã chứng kiến nhiều phi vụ làm ăn của họ để phục vụ lợi ích cá nhân. Các vali tiền được trao tay nhưng không phải để phục vụ lợi ích của người dân, mà thay vào đó bị đem tiêu xài như nước vào những thứ như kim cương, hối lộ", Azrene viết.

Azrene cũng tiết lộ, những chiếc vali trong nhà không phải để đi du lịch mà chỉ để đựng tiền mặt, trang sức và đá quý trong khi ông Najb và bà Rosmah mở tài khoản ngân hàng ở khắp nơi trên thế giới.

Cô cũng đề cập đến việc mẹ ruột từng ép gả cô cho một “đối tác quan trọng” để đạt được tham vọng của mình. Sau này, khi mọi chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng, Azrene quyết định ra khỏi nhà và cắt mối quan hệ với gia đình cựu Thủ tướng Najib, tìm cho mình một cuộc sống mới.

Những bình luận của Azrene được đưa ra trong bối cảnh vợ chồng cựu Thủ tướng Najib trở thành tâm điểm của cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD từ quỹ quốc gia 1MDB. Hiện cả ông Najib và bà Rosmah đều bị cấm xuất cảnh.

Cảnh sát Malaysia tuần trước đã tiến hành khám xét nhà riêng của họ và tịch thu hàng trăm túi xách hàng hiệu, 72 vali chứa tiền mặt, kim cương và các trang sức có giá trị.

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã lệnh triệu tập ông Najib vào ngày mai 22/5. Về phần mình, ông Najib khẳng định không làm việc phạm pháp và rằng số tiền gần 700 triệu USD trong tài khoản của ông là món quà từ một thành viên Hoàng gia Ả rập Xê út.

Minh Phương

Theo The Australian