1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cách Triều Tiên thu hút ngoại tệ giữa vòng vây cấm vận

(Dân trí) - Cho phép tham quan những địa điểm linh thiêng hay tổ chức lễ hội hoành tráng là hai trong số những cách được Triều Tiên sử dụng để thu hút khách du lịch và kiếm thêm ngoại tệ trong bối cảnh bị cộng đồng quốc tế trừng phạt.

Lễ hội Ariang Mass Games tại Triều Tiên quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ biểu diễn (Ảnh: Telegraph)
Lễ hội Ariang Mass Games tại Triều Tiên quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ biểu diễn (Ảnh: Telegraph)

Korea Times dẫn một nguồn tin thân cận với Triều Tiên cho biết nước này đã cho phép khách du lịch vào thăm các khu vực “linh thiêng” gắn liền với hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il để thu hút ngoại tệ trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng được siết chặt liên quan tới chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Tuần trước, một người nước ngoài đã được nhìn thấy bơi ở hồ Samjiyon tại huyện Samjiyong, tỉnh Ryanggang. Đây là quê hương của cố lãnh đạo Kim Jong-il và cũng là nơi cha ông, nhà lập quốc Kim Nhật Thành, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Nhật trong giai đoạn 1910-1945 khi quân Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Trước đây, người nước ngoài được phép tới thăm các khu du lịch được coi là “linh thiêng”, song không được tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí. Tuy nhiên theo nguồn tin trên, chính quyền Triều Tiên hiện nay cho phép người nước ngoài tới bơi và chơi thể thao tại các khu vực này nếu họ quyên góp số tiền 100 USD vào Quỹ Kim Nhật Thành - Kim Jong-il.

Theo Korea Times, Quỹ Kim Nhật Thành - Kim Jong-il được thành lập từ năm 2012 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Trước đó, Triều Tiên cũng đã thành lập Quỹ Kim Nhật Thành Quốc tế hồi năm 2007 để thu hút tiền mặt cho chính quyền Bình Nhưỡng.

“Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rõ ràng đang huy động tiền vào quỹ này để kiếm tiền mặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế”, nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin thứ hai nói rằng Quỹ Kim Nhật Thành - Kim Jong-il “chủ yếu nhắm mục tiêu tới các nhà đầu tư nước ngoài, song quỹ này cũng mở thêm các hình thức khác để nhận viện trợ từ các tổ chức hoặc các cá nhân”.

Theo nguồn tin thứ ba, ngày càng nhiều khách du lịch từ Canada, Trung Quốc, Nga và châu Âu sẵn sàng quyên tiền để tổ chức các chuyến du lịch đặc biệt tới các địa điểm “linh thiêng” ở Triều Tiên.

Tổ chức lễ hội

Mass Games được tổ chức tại sân vận động với sức chứa 150.000 người (Ảnh: Telegraph)
Mass Games được tổ chức tại sân vận động với sức chứa 150.000 người (Ảnh: Telegraph)

Telegraph dẫn nguồn tin từ các công ty lữ hành nước ngoài hoạt động ở Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng được cho là sắp mở lại lễ hội Ariang “Mass Games” nhằm thu hút khách du lịch tới nước này. Đây là đại nhạc hội quy mô lớn với sự tham gia của 100.000 người bao gồm các tiết mục nhào lộn, nhảy múa và thể dục dụng cụ. Sự kiện hoành tráng này sẽ được tổ chức tại sân vận động 1/5 ở thủ đô Bình Nhưỡng với sức chứa lên tới 150.000 người.

“Chúng tôi nghe từ nhiều nguồn khác nhau tại Triều Tiên rằng Mass Games sẽ quay trở lại vào năm 2018. Các thông tin chi tiết chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng chúng tôi muốn chia sẻ thông tin cực kỳ tuyệt vời này với các bạn để có cơ hội sớm nhất”, công ty lữ hành Koryo Tours có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc thông báo trên Twitter.

Theo mô tả của Koryo, Mass Games là “chương trình biểu diễn công phu và lớn nhất trên hành tinh”. Từ năm 2007-2013, đây là lễ hội được tổ chức thường niên vào mùa hè và thu hút đông đảo khách du lịch. Những người nước ngoài thường bị choáng ngợp trước quy mô hoành tráng của những tiết mục quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ biểu diễn với khả năng nhảy múa và diễu hành chính xác như trong quân đội tại sân vận động lớn nhất thế giới.

Năm 2013, Triều Tiên dừng tổ chức Mass Games không rõ lý do. Một nguồn tin cho biết Mass Games năm nay sẽ diễn ra vào tháng 9 để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đất nước Triều Tiên. Đây được xem là “sức mạnh mềm” thu hút khách du lịch nước ngoài tới Triều Tiên và mang lại nguồn tài chính không nhỏ cho quốc gia này.

Thành Đạt

Tổng hợp